26/04/2026 - 12:27

Nâng cao thu nhập nhờ trồng cây ăn trái 

Nhờ trồng cây ăn trái phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện sản xuất tại địa phương, nhiều nông dân tại Tổ hợp tác làm vườn 30/4 ở xã Trường Thành, TP Cần Thơ, có được nguồn thu nhập khá tốt. Để phát huy hiệu quả hơn nữa, nông dân không ngừng học tập, nắm bắt thông tin, kiến thức và vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo sản phẩm chất lượng, giá trị cao.

Ông Phan Hoàng Ba thăm vườn sầu riêng của gia đình tại ấp Định Khánh B, xã Trường Thành.

Gia đình anh Nguyễn Kép Chánh, ngụ ấp Định Khánh B, xã Trường Thành chỉ có 5 công ruộng và hơn 1 công đất trồng cây lâu năm bao gồm cả diện tích nhà ở. Trước đây, dù mỗi năm anh trồng 3 vụ lúa nhưng thu nhập thấp, chỉ đủ sống. Diện tích đất trống quanh nhà chủ yếu là cây tạp, hầu như không cho thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, những năm gần, đây gia đình anh Chánh mạnh dạn chuyển sang trồng cây ăn trái. Anh cho biết: “Tôi chuyển 5 công đất lúa kém hiệu quả sang trồng nhãn Ido và cho thu hoạch trái hơn 3 năm nay. Nhãn cho năng suất 2,5-3 tấn/công, bán được giá cao gấp nhiều lần so với lúa, giúp tôi có thu nhập 100-150 triệu đồng/năm, cao gấp 3-5 lần so với trước đây trồng lúa. Nhờ liên kết sản xuất, có điều kiện hỗ trợ trong sản xuất, học tập, trao đổi kinh nghiệm trồng cây ăn trái, tôi đã mạnh dạn tham gia vào Tổ hợp tác làm vườn 30/4 của địa phương”. Hiện nay, diện tích cây tạp quanh nhà cũng được anh Chánh cải tạo trồng sầu riêng. Khi cây cho trái, gia đình sẽ có thêm nguồn thu nhập.

Gắn bó với Tổ hợp tác làm vườn 30/4 từ những ngày đầu thành lập vào năm 2021, ông Lương Văn Tấn ngụ ấp Định Hòa A hiện là tổ viên nòng cốt với 7 công đất trồng sầu riêng và mít. Nhờ trồng cây ăn trái mà gia đình ông tăng thu nhập gấp nhiều lần so với trước đây. Ông Tấn cho biết: “Từ khi chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang lập vườn trồng cây ăn trái và liên kết sản xuất, tôi và nhiều hộ dân trong Tổ hợp tác nâng cao thu nhập, đời sống cải thiện rõ nét. Dù diện tích canh tác chỉ từ 0,5-1,5ha, nhưng nhiều hộ dân đã đạt mức thu nhập từ 100-600 triệu đồng/năm; những hộ có diện tích trên 2ha thu nhập còn cao hơn. Đây là mức thu nhập trên diện tích canh tác mà không nông dân nào nghĩ sẽ đạt được khi còn trồng lúa”.

Nhiều thành viên Tổ hợp tác làm vườn 30/4 cho biết vùng đất tại xã Trường Thành khá phù hợp để phát triển trồng nhiều loại cây ăn trái ngon, đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao như nhãn, mít và đặc biệt là cây sầu riêng. Để phát huy hiệu quả vườn cây, nông dân xã Trường Thành không chỉ đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất mà còn liên kết ngày càng chặt chẽ nhằm phát triển sản xuất theo quy mô lớn tập trung. Đồng thời, hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái đạt các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua đó, thuận lợi trong kết nối các đơn vị, doanh nghiệp thu mua xuất khẩu để bán sản phẩm trái cây được mức giá cao.

Theo ông Phan Hoàng Ba, Tổ phó Tổ hợp tác làm vườn 30/4, thành lập vào năm 2021, tổ hợp tác chỉ có 8 tổ viên với 4,7ha đất canh tác. Đến nay, Tổ hợp tác đã phát triển được 30 tổ viên và hơn 33ha đất canh tác. Sầu riêng là cây trồng chủ lực tại Tổ hợp tác và giúp cho nhiều hộ dân vươn lên làm giàu. Riêng gia đình ông Ba hiện có 2,5ha đất trồng sầu riêng, trong đó có gần một nửa diện tích đã cho trái. Ông Ba cho biết: “Những vườn sầu riêng trồng lâu năm, năng suất đạt từ 2-3 tấn/công, bán được giá khoảng 50.000 đồng/kg như những năm trước, nông dân có thể kiếm lời từ 60-80 triệu đồng/công, thậm chí cao hơn nếu giá tốt hơn. Hiện nông dân tại Tổ hợp tác chủ yếu trồng giống sầu riêng hạt lép Ri 6. Điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương khá phù hợp để canh tác sầu riêng, giúp cây cho trái có màu sắc đẹp, chất lượng cao, ít bị sượng”.

Với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng thành phố và địa phương nông dân tại Tổ hợp tác làm vườn 30/4 đang xây dựng vùng trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP, diện tích 20ha gắn với áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo sản phẩm an toàn. Nông dân tại tổ hợp tác mong muốn tới đây kết nối được với nhiều đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng để phát triển sản xuất bền vững, đầu ra sản phẩm ổn định.

Diện tích vườn cây ăn trái xã Trường Thành hơn 2.200ha, trong đó có hơn 1.670ha sầu riêng, sản lượng trên 16.000 tấn/năm. Để ổn định đầu ra, các cơ quan chức năng tại xã đã và đang tích cực hỗ trợ nông dân trong liên kết sản xuất và áp các quy trình kỹ thuật tiên tiến để giảm giá thành sản xuất và tạo sản phẩm chất lượng, an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo bà Trần Thị Thiên Thư, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thành, thời gian qua, nhiều hộ dân trồng sầu riêng có thu nhập và lợi nhuận tương đối cao so với những cây trồng khác. Tuy nhiên, trồng sầu riêng cũng đang đối mặt nhiều rủi ro, từ việc giá giảm đến yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường tiêu thụ. Việc tăng cường liên kết, áp dụng sản xuất theo các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như VietGAP tại Tổ hợp tác làm vườn 30/4 là rất cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, giúp thuận lợi trong tiêu thụ, giảm rủi ro.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết