17/07/2021 - 07:16

Nâng cao năng lực hội nhập cho sinh viên 

Quá trình hội nhập đã và đang mở ra cánh cửa phát triển, đồng thời đặt ra nhiều thách thức cho người trẻ. Đồng hành với sinh viên (SV), tổ chức Đoàn - Hội các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác quốc tế thanh niên. Bên cạnh các khóa huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt, còn có nhiều chương trình, hoạt động giao lưu học thuật, kỹ năng hội nhập cho SV.

“Chìa khóa” thành công

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tìm hiểu các thông tin thời sự trong nước qua Fanpage của Đoàn trường.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tìm hiểu các thông tin thời sự trong nước qua Fanpage của Đoàn trường.

Trong tiến trình hội nhập, việc dịch chuyển lao động giữa các quốc gia là xu thế tất yếu. Muốn nâng cao khả năng cạnh tranh trong nghề nghiệp - việc làm, đòi hỏi mỗi bạn trẻ cần “đầu tư” kiến thức và kỹ năng mềm ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Theo anh Nguyễn Phạm Quốc Anh, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Tây Đô, từ tháng 6 đến nay, Đoàn trường phối hợp tuyên truyền trực tuyến về chương trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho học sinh, SV. Qua 7 số tổ chức trực tuyến trên Fanpage của trường, hàng ngàn bạn trẻ theo dõi và tham gia giao lưu với các diễn giả, những bạn trẻ khởi nghiệp thành công. Qua đó, giúp học sinh hiểu rõ năng lực, sở thích trong lựa chọn ngành nghề, còn SV biết được nhu cầu của nhà tuyển dụng, bí quyết thành công trên con đường lập nghiệp, khởi nghiệp tương lai. Quốc Anh chia sẻ: “Đoàn - Hội SV trường thành lập 9 câu lạc bộ (CLB), như: Thủ lĩnh trẻ, Lý luận trẻ, Thông tin việc làm…, đồng thời, duy trì và nâng chất hoạt động của 12 liên chi hội (LCH) SV. Các LCH SV, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp SV trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm”.

LCH trưởng LCH SV Bạc Liêu - Trần Lý Tưởng, SV ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Trường Đại học Tây Đô), chia sẻ: “Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ SV rèn kỹ năng mềm do Đoàn - Hội SV trường tổ chức thực hiện ngày càng đa dạng, phong phú. Bên cạnh sinh hoạt tại các CLB, đội, nhóm, nhiều hoạt động trực tuyến trên mạng xã hội vừa hấp dẫn, vừa phù hợp với tình hình dịch COVID-19, như: giao lưu với các diễn giả, tư vấn định hướng nghề nghiệp”. Nhằm giúp SV rèn luyện kỹ năng mềm, LCH còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Điển hình như Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, hay như tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Qua các hoạt động, nhiều SV tích lũy nhiều bài học bổ ích, từ phương pháp làm việc nhóm đến kỹ năng xử lý tình huống, văn hóa ứng xử… 

Không riêng tuổi trẻ Trường Đại học Tây Đô, tổ chức Đoàn - Hội khối các trường đại học, cao đẳng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho SV. Tiêu biểu như: Đoàn trường Đại học Cần Thơ thành lập CLB Dynamic, Tiếng Anh, thường xuyên tổ chức giao lưu học thuật, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cả trực tuyến lẫn trực tiếp. Hay như Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ tạo nhiều sân chơi cho SV nâng cao kỹ năng mềm; Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ với hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp. Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội SV TP Cần Thơ, thời gian tới, hội SV thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ nghiên cứu khoa học” để khuyến khích SV tham gia nghiên cứu khoa học, từ đó giúp bạn trẻ nắm vững phương pháp, kỹ năng viết bài báo khoa học, nâng cao kiến thức và kỹ năng học thuật.

Đa dạng các hoạt động tuyên truyền

Anh Trương Thanh Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin hội nhập quốc tế được các cấp bộ Đoàn - Hội chú trọng thực hiện. Theo anh Tùng, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại cần gắn với nâng cao bản lĩnh chính trị cho SV, giúp bạn trẻ hiểu đúng và đầy đủ hơn về đất nước, con người Việt Nam, về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Bên cạnh các thông tin về tình hình thời sự trong và ngoài nước, Ban Tuyên giáo Thành đoàn cập nhật các văn bản liên quan đến công tác quốc tế thanh niên trên Bản tin Tuổi trẻ Tây Đô, phát hành mỗi tháng, làm tài liệu sinh hoạt chi đoàn. Đồng thời, đăng tải trên Fanpage của Thành đoàn - Hội SV thành phố. Anh Tùng cho biết, đoàn viên, SV tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, có thể bị lôi kéo bởi những thông tin xuyên tạc và vi phạm pháp luật. Để nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên, SV, thời gian qua, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố tổ chức tuyên truyền về Luật An ninh mạng; phát động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật. Hay như trong các lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội đều lồng ghép tuyên truyền quy tắc sử dụng mạng xã hội, phổ biến thông tin về Cộng đồng ASEAN.

Công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, từ kiến thức về Cộng đồng ASEAN đến các hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết được lồng ghép trong các cuộc thi do tổ chức Đoàn - Hội phát động. Tiêu biểu như: Hội thi Olymic các môn Khoa học chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Olympic tiếng Anh trong SV. Từng tham gia 2 cuộc thi trên, Trần Quốc Việt, SV ngành Y Đa khoa - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, chia sẻ: “Qua các phần thi, ngoài kiến thức về các môn học, tôi còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, phong tục của các dân tộc, đồng thời tìm hiểu về kinh tế - xã hội của các nước trong khu vực và thế giới”. Đặc biệt, việc tham gia hội thi Olympic tiếng Anh còn là minh chứng để xét công nhận tiêu chí hội nhập tốt để xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Vì vậy, bên cạnh các câu hỏi kiểm tra kiến thức đơn thuần, còn có các phần thi video clip, hùng biện, các thí sinh chia sẻ quan điểm về những vấn đề giới trẻ toàn cầu quan tâm: biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mạng xã hội…

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, hoạt động truyền thông về đối ngoại cho đoàn viên, SV, được các cấp bộ Đoàn phổ biến trên App (ứng dụng) “Thanh niên Việt Nam” hoặc thiết kế các công cụ truyền thông hiện đại (infographic, longform) đăng tải trên mạng xã hội. Đồng thời, lồng ghép vào các sân chơi, hội thi, tọa đàm trực tuyến. Các hoạt động đã và đang tạo góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế cho giới trẻ.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết