04/12/2019 - 13:07

Lực lượng vũ trang huyện Cờ Đỏ

Nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương 

Năm 2019, cơ quan Quân sự các cấp huyện Cờ Đỏ tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, như: Tuyển quân, tuyển sinh Quân sự; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ)… Đặc biệt, đơn vị luôn chú trọng và thực hiện tốt công tác vận động quần chúng.

Chi bộ Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Thới Xuân đã tổ chức xây dựng, triển khai tốt công tác SSCĐ; kế hoạch SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, Tết của cấp trên và cấp xã đến cán bộ chiến sĩ trong lực lượng dân quân của xã. Nhờ tổ chức thực hiện nhiệm vụ SSCĐ tốt đã làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ từ xã đến ấp, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác SSCĐ trước những âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch. Lực lượng Quân sự xã phối hợp với lực lượng Công an ngày càng hiệu quả. Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban CHQS xã tổ chức tuần tra độc lập, phối hợp tuần tra với Công an được 1.091 cuộc, có 4.460 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Dân quân xã Thới Xuân tham gia giúp dân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, hằng năm, Ban CHQS xã Thới Xuân đều xây dựng kế hoạch huấn luyện, kế hoạch bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Đồng thời, Ban CHQS xã phân công cán bộ huấn luyện soạn giáo án, chuẩn bị thao trường huấn luyện; thường xuyên kiểm tra việc lau chùi, bảo quản vũ khí, trang bị, kịp thời đề xuất về Ban CHQS huyện cấp vũ khí, trang bị, vật chất phục vụ công tác huấn luyện. Đơn vị đã hoàn thành công tác huấn luyện sớm, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch. Anh Võ Thành Phụng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, cho biết: “Trong huấn luyện, đơn vị kết hợp với tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên (DBĐV)… để nhân dân hiểu và thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, DQTV xã cũng tham gia nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, như: Phát quang, vệ sinh môi trường; hiến máu nhân đạo; giúp dân sửa chữa nhà cửa… Những hoạt động trên đã tăng sự tin yêu của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị”.

Theo Thượng tá Lưu Thành Luông, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cờ Đỏ, năm 2019, Ban CHQS huyện đã quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, kế hoạch về công tác huấn luyện chiến đấu, diễn tập. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; huấn luyện sát thực tế chiến đấu; thực hiện tốt các phương châm trong huấn luyện cho các đối tượng hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện. Trong đó, LLVT huyện huấn luyện lực lượng thường trực, DQTV đạt 100% quân số. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75% đạt khá, giỏi. Ban CHQS huyện đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ đảm bảo tốt.

Ban CHQS huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ, như: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, đưa quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, chuyên môn kỹ thuật đạt 26,15%; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức đón và tặng quà 128 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ Quân sự trở về địa phương với số tiền 89,6 triệu đồng. Ban CHQS huyện tổ chức tuyên truyền tuyển sinh Quân sự được 5 cuộc với trên 900 lượt học sinh có học lực khá, giỏi tham dự. Kết quả có 4 em trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội.

Năm nay, LLVT huyện Cờ Đỏ thực hiện tốt phong trào thi đua “LLVT Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, đơn vị tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thành công Tết Quân Dân năm 2019 tại xã Thạnh Phú. Trong Tết Quân Dân, Ban tổ chức đã xây dựng và trao tặng 5 Nhà tình đồng đội, 31 Nhà Đại đoàn kết, 2 nhà Thông tin ấp; bắc cầu, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh... với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng. Bên cạnh đó, LLVT huyện thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, phát quang, xây dựng và sửa chữa đường giao thông… với 1.800 ngày công lao động. LLVT huyện cũng thực hiện hiệu quả phong trào “LLVT Cần Thơ chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban CHQS huyện và các Ban CHQS xã, thị trấn đã nhận giúp đỡ, hỗ trợ cho 11 hộ nghèo trên địa bàn huyện, với số tiền 48 triệu đồng. Đến nay, các hộ dân đã có cuộc sống ổn định, từng bước thoát nghèo. Kết quả trên đã thể hiện rõ mối quan hệ đoàn kết nghĩa tình quân dân, phát huy tốt đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, Đảng ủy – Ban CHQS huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nâng cao khả năng SSCĐ, phối hợp các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện DQTV, DBĐV… Đảng ủy – Ban CHQS huyện tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

“Đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như tham mưu Huyện ủy, UBND huyện phối hợp với Bộ CHQS thành phố tổ chức Tết Quân Dân năm 2020 tại xã Thới Xuân; làm tốt công tác chuẩn bị cho tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ huyện năm 2020, đảm bảo đạt chỉ tiêu giao quân. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua, như: Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy; Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…” – Thượng tá Lưu Thành Luông cho biết.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết