16/06/2021 - 14:54

Nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập 

Tuy ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng thời gian qua các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập. Nhiều đơn vị đã hoàn thành kế hoạch huấn luyện giai đoạn 1.

Chiến sĩ mới ở Trung đoàn Bộ binh 932 tham gia kiểm tra đánh thuốc nổ thật.

Chiến sĩ mới ở Trung đoàn Bộ binh 932 tham gia kiểm tra đánh thuốc nổ thật.

Tháng 3-2021, Trung đoàn Bộ binh 932 tổ chức huấn luyện 90 chiến sĩ mới. Ðến nay, đơn vị đã hoàn thành công tác huấn luyện. Trong 11 nội dung huấn luyện, có 8 nội dung đạt loại giỏi, 3 nội dung đạt khá. Kết quả chung đơn vị đạt loại giỏi. Chiến sĩ Nguyễn Chánh Tín cho biết: “Trong thời gian huấn luyện, cán bộ thường xuyên động viên, hỗ trợ tôi hoàn thành các nội dung về kỹ thuật, chiến thuật; rèn luyện thể lực… Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ - thể thao, các trò chơi quân sự trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi”.

Theo Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 932, Ðảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, nắm tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; tổ chức ra nghị quyết chuyên đề và phát động thi đua đột kích trong huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ động cơ phấn đấu tốt, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ðội ngũ cán bộ quản lý các cấp nhiệt tình, năng nổ bám sát đơn vị, tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời kiểm tra, uốn nắn, động viên bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo sâu sát kịp thời, từ đó chất lượng huấn luyện ngày càng nâng lên. Sau 3 tháng huấn luyện, Ban Chỉ huy Trung đoàn khen thưởng cho 1 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Ðại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố cho biết, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, Ðảng ủy - Bộ CHQS thành phố tổ chức hội thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện năm 2021” ở các cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấn cán bộ huấn luyện; chương trình tập huấn được chọn lọc, tập trung những nội dung mới, những nội dung còn hạn chế của những năm trước. Các đơn vị đã khắc phục khó khăn trong công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo điều hành, bảo đảm vật chất huấn luyện. Ðồng thời, tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện và kiểm tra, trong đó chú trọng kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch nhằm đánh giá thực chất quá trình huấn luyện của từng đơn vị, địa phương. Ðến nay, toàn thành phố tổ chức 12 lớp tập huấn có 850 lượt cán bộ tham gia. Huấn luyện các đối tượng đúng tiến độ kế hoạch năm, kết thúc huấn luyện có tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đảm bảo an toàn. 

Thực hiện Mệnh lệnh huấn luyện chiến dịch năm 2021 của Tư lệnh Quân khu 9, LLVT thành phố đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ quận Ô Môn, huyện Thới Lai; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã, phường, thị trấn. Ðến nay, thành phố đã tổ chức diễn tập được 7/22 xã, phường, thị trấn. Ðảng ủy - Ban CHQS các quận, huyện phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia nhiệm vụ luyện tập, diễn tập. Nội dung diễn tập thể hiện rõ được nhiệm vụ của cấp ủy đảng, chính quyền và từng ban, ngành, đoàn thể qua các trạng thái quốc phòng. Qua diễn tập đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp và quần chúng nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Thời gian tới, Ðảng ủy - Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ðồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, như: chấp hành đúng khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; thường xuyên phun khử khuẩn doanh trại, tổ chức khai báo y tế đối với cán bộ, chiến sĩ khi đi công tác và trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ; kiểm tra thân nhiệt trước khi vào doanh trại; tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu, nắm chắc, chấp hành tốt các quy định trong công tác phòng, chống dịch… LLVT thành phố thực hiện các biện pháp quan trọng để bảo đảm nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng. Trong đó LLVT tập trung xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp với diễn biến dịch bệnh; triệt để áp dụng các biện pháp “chia nhỏ, tập nhiều”, tận dụng tối đa thao trường trong doanh trại để tổ chức huấn luyện; tăng thời gian học bù, học vét vào cuối tuần, bảo đảm huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung, đủ thời gian theo quy định.

“Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên; rà soát, xây dựng, bổ sung kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ðồng thời, triển khai công tác huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, điều hành linh hoạt, tăng cường kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, diễn tập, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống” - Ðại tá Chiêm Thống Nhất khẳng định.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG    

Chia sẻ bài viết