22/02/2010 - 20:56

Năm 2030, thế giới sẽ có điện nhiệt hạch

Phác thảo nhà máy điện nhiệt hạch Hiper của Anh. Ảnh: nextbigfuture

Các nhà khoa học Anh đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới. Dự kiến, điện nhiệt hạch sẽ hòa vào lưới điện quốc gia của xứ sương mù trong vòng 20 năm nữa.

Nhiệt hạch, năng lượng sinh ra giữa trung tâm Mặt trời, mở ra triển vọng một nguồn năng lượng sạch, an toàn, không phát thải khí carbon và tạo ra lượng chất thải phóng xạ ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, mặc dù đã nghiên cứu hàng thập kỷ nhưng cho tới nay giới khoa học vẫn chưa khắc phục được những vấn đề kỹ thuật trong qui trình sản xuất điện nhiệt hạch.

Cuối tuần qua, Hội đồng nghiên cứu khoa học của Chính phủ Anh (RCUK) tuyên bố nhiều trở ngại trong công nghệ điện nhiệt hạch sắp được tháo gỡ. RCUK đặt mục tiêu sẽ đưa nhà máy điện nhiệt hạch đầu tiên của Anh vào vận hành năm 2030.

Trong nỗ lực khai thác điện nhiệt hạch, gần đây Mỹ đã đưa vào hoạt động trung tâm thử nghiệm nhiệt hạch laser tại California. Tại đây, người ta lắp đặt 192 máy chiếu laser khổng lồ có khả năng tạo ra 500 tỉ kW điện – gấp 1.000 lần công suất của mạng lưới điện quốc gia Mỹ – trong một phần giây. Nguồn năng lượng này sẽ được hội tụ vào một viên hyđrô nhiên liệu đóng băng bé xíu (về mặt lý thuyết, viên nhiên liệu này sẽ được nén và đốt nóng tới ngưỡng 100 triệu độ C) để làm tan chảy các nguyên tử bên trong. Mục tiêu của thử nghiệm này là nhằm chứng minh tính khả thi của công nghệ nhiệt hạch laser.

MAI NGỌC (Theo Sunday Times)

Chia sẻ bài viết