26/02/2017 - 17:10

Năm 2020, ngành y tế tỉnh Sóc Trăng phấn đấu tỷ lệ 7,9 bác sĩ/vạn dân

Ngành y tế tỉnh Sóc Trăng hiện có 3.470 cán bộ, y bác sĩ; trong đó, người có trình độ sau đại học là 360 người (chiếm 10,4%), người có trình độ đại học là 610 người (chiếm 17,5%). Tỷ lệ bác sĩ của tỉnh là 4,95 bác sĩ/vạn dân, thấp hơn mức trung bình của khu vực và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Năm 2017, tỉnh phấn đấu đạt 5,65 bác sĩ/vạn dân, duy trì, phấn đấu tỷ lệ năm sau luôn cao hơn năm trước.

Bác sĩ Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, năm 2020, ngành y tế tỉnh Sóc Trăng phấn đấu tỷ lệ 7,9 bác sĩ/vạn dân (tương đương với 1.100 bác sĩ trên toàn tỉnh). Đây là mức trung bình của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Sóc Trăng còn thiếu 350 bác sĩ. Ngành y tế đang triển khai nhiều giải pháp để dần khắc phục và đạt được mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh các hình thức đào tạo theo địa chỉ, đào tạo dạng cử tuyển, tỉnh còn có nhiều chính sách thu hút, ưu đãi đặc biệt đối với bác sĩ diện chính quy, tự do về công tác tại Sóc Trăng. Theo đó, năm 2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt các chế độ hỗ trợ học phí, nhà ở, kinh phí chi trả sau khi ra trường,… đối với cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chính quy sau khi tốt nghiệp, cam kết về tỉnh công tác ít nhất 5 năm. Trong 6 năm qua, số lượng đăng ký thụ hưởng quyết định này ngày càng đông và đã có nhiều đối tượng về công tác tại tỉnh.

Theo bác sĩ Trần Văn Khải, hiện có trên 700 đối tượng đang theo học, nằm trong các hình thức đào tạo của tỉnh. Như vậy, khả năng ngành y tế tỉnh đạt mục tiêu 7,9 bác sĩ/vạn dân vào năm 2020 là hoàn toàn khả quan.

Hoài Thu (TTXVN)

Chia sẻ bài viết