04/05/2012 - 21:49

Mỹ công bố các tài liệu của trùm khủng bố Osama bin Laden

 

Hôm 3-5, Mỹ đã cho công bố một phần trong số các tài liệu thu thập được tại khu nhà của Osama bin Laden (ảnh) ở thị trấn Abbottabad của Pakistan, nơi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố này hồi tháng 5-2011.

Trong số các tài liệu trên có cả những bức thư dài mà các giới chức Mỹ tiết lộ với mục đích phân hóa mạng lưới khủng bố al-Qaeda, cho thấy sự thất vọng của bin Laden khi gần như không thể kiểm soát được hoạt động của các nhóm “Thánh chiến” trên toàn cầu và sự suy yếu, lạc lỏng, bị bao vây của mạng lưới khủng bố này. Không phải tình cờ, các tài liệu trên cho thấy rằng tổ chức al-Qaeda đã ở những ngày tàn của nó và rơi vào tình thế tồi tệ nhất. 17 trong số nhiều tài liệu do Trung tâm Chống Khủng bố Mỹ (CTC) đăng tải trên mạng cho thấy các thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda liên tục phải trốn chạy khỏi các cuộc tấn công do máy bay không người lái của Mỹ tiến hành, cũng như các cuộc truy lùng gắt gao của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Ngoài ra, các tài liệu trên còn tiết lộ các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ gây thiệt hại đến các chi nhánh của mạng lưới al-Qaeda tại
Afghanistan và khu vực Waziristan của Pakistan, đã buộc bin Laden phải xem xét đến việc rút lực lượng của tổ chức này ra khỏi đây, nơi từng được xem là địa điểm ẩn náu an toàn của họ. Bên cạnh đó, các tài liệu còn cho thấy do các cuộc tấn công của al-Qaeda và các chi nhánh của nhóm khủng bố này tại thế giới Hồi giáo giết chết nhiều dân thường, vì vậy bin Laden muốn tập trung tấn công vào các mục tiêu của nước Mỹ và đồng minh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong các tài liệu được tiết lộ trên, trùm khủng bố Osama bin Laden còn vạch ra cả âm mưu ám sát Tổng thống Barack Obama với mục đích đẩy nước Mỹ vào khủng hoảng bởi khi đó Phó Tổng thống Joe Biden “chưa sẵn sàng lên thay thế”. Tướng David Petraeus cũng từng là mục tiêu ám sát của trùm khủng bố nguy hiểm này.

Phía Mỹ cho rằng các tài liệu thu thập được có từ tháng 9-2006 đến 4-2011.

MINH TÂM (Theo Guardian, AP)

Chia sẻ bài viết