17/03/2020 - 18:34

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là nâng cao cuộc sống người dân 

(CT)- Ngày 17-3, Đoàn công tác của Thành ủy, do đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Đỏ, nhằm kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp của huyện.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, lưu ý trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, địa phương cần kiên trì, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch hiệu quả, cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng ngừa dịch bệnh. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, BTV Huyện ủy cần phân công cụ thể từng đồng chí trong BTV theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức Đại hội đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu huyện thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm; tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; lưu ý mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là nâng cao cuộc sống người dân...

 Theo BTV Huyện ủy Cờ Đỏ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5-2020. Đến nay, đã hoàn thành dự thảo văn kiện Đại hội và sẽ tiếp tục lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của toàn Đảng bộ huyện. Công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định trên cơ sở rà soát, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy cũng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội đạt kết quả khả quan. Huyện đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục báo cáo về thành phố để báo cáo Trung ương công nhận huyện Cờ Đỏ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tin, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết