27/09/2021 - 11:32

Mưa lớn kèm theo sấm sét làm một người chết 

(CTO) - Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) quận Ô Môn, TP Cần Thơ, trên địa bàn phường Long Hưng vừa xảy ra vụ sét đánh làm 1 phụ nữ tử vong vào chiều 26-9-2021.

Sau khi thiên tai xảy ra, các cấp, các ngành thuộc TP Cần Thơ kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Trong ảnh: Đại diện Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Phong Điền hỗ trợ tiền từ Quỹ phòng, chống thiên tai của TP Cần Thơ cho hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, H.T.S từ nhà (khu vực Long Định, phường Long Hưng) sang vườn mận của gia đình ở khu vực Thới Hòa B (ở cùng phường) để thu hoạch mận. Khi đang hái mận thì trời đổ mưa kèm theo sấm sét, S không may bị sét đánh trúng. Dù được những người xung quanh phát hiện, đưa đến Trạm Y tế phường rồi chuyển đến Trung tâm Y tế quận Ô Môn cấp cứu nhưng S không qua khỏi. Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho S. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ cũng kịp thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự theo quy định.

Đây là trường hợp bị tử vong do sét đánh đầu tiên tại TP Cần Thơ trong năm 2021. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra 16 đợt mưa lớn kèm theo lốc xoáy, làm sập hoàn toàn 7 căn nhà, tốc mái và xiêu vẹo 78 căn nhà; xảy ra 23 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch, làm sạt hoàn toàn 5 căn nhà, 36 căn nhà bị sạt một phần và bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại tài sản trên 8,81 tỉ đồng. Tại các địa phương bị thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ và các quận, huyện đã thực hiện tốt phương châm "Bốn tại chỗ" và "Ba sẵn sàng", khẩn trương hỗ trợ, khắc phục thiệt hại, góp phần ổn định đời sống nhân dân…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết