24/07/2014 - 09:58

Mùa cao điểm hàng hóa cho năm học mới

Thị trường hàng hóa phục vụ cho năm học mới đang bước vào cao điểm. Hàng hóa đa dạng, giá ổn định; cùng đó nhiều điểm bán hàng còn thực hiện chương trình giảm giá, khuyến mãi dành cho người tiêu dùng.

Ông Lê Hoàng Nhiệm, Cửa hàng trưởng Nhà sách Fahasa Cần Thơ, cho biết: "Mùa cao điểm của thị trường hàng hóa phục vụ cho năm học mới khoảng từ giữa tháng 7 cho đến nửa đầu tháng 8. Nhìn chung, giá các loại dụng cụ học sinh năm nay khá ổn định, chỉ một số ít mặt hàng tăng 5-10%. Đặc biệt, nhà sách áp dụng chương trình bình ổn giá cho các mặt hàng như: tập, cặp và 1 số dụng cụ học tập với mức giảm 10-17%. Hiện tại, lượng khách tăng 3-4 lần so với đầu tháng nhưng lượng hàng vẫn đảm bảo cung ứng ra thị trường với giá ổn định nhất". Tại các nhà sách khác như: Phương Nam, Hồng Ân, các điểm kinh doanh văn phòng phẩm và các siêu thị, không khí kinh doanh cho năm học mới cũng rất sôi động. Các sản phẩm đồ dùng học tập trên thị trường phong phú về kiểu dáng và mẫu mã. Bên cạnh các thương hiệu nội như: Thiên Long, Bến Nghé, Vĩnh Tiến, Hồng Hà còn có nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Đức, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Chọn mua đồng phục học sinh tại hệ thống siêu thị Big C.

Các loại hộp, bóp đựng viết hàng nhập khẩu chiếm khoảng 80% thị phần, chủ yếu hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các điểm kinh doanh lớn, các sản phẩm này đều được kiểm định nguồn hàng và nhà phân phối rõ ràng, giá từ 25.000 – 54.000 đồng/chiếc. Bộ dụng cụ để bàn (thước, viết các loại, compa, gôm tẩy…) từ 49.000 – 52.000 đồng/bộ. Cặp và ba lô thương hiệu Mr Vui, Miti, Phước Linh… giá từ 169.000 – 515.000 đồng/chiếc. Sản phẩm tập phần lớn hàng trong nước có độ trắng cao, chất lượng giấy tốt, dòng kẻ rõ ràng, mẫu mã đẹp, như: loại 60 trang giá từ 3.500 – 5.000 đồng/cuốn, 80 trang giá 8.000 – 12.000 đồng/cuốn, loại 10 trang giá 15.000 – 18.500 đồng/cuốn. Các loại đồ dùng học tập như viết mực, bi giá từ 2.000 – 85.000 đồng/chiếc; bút chì 3.000 – 12.000 đồng/chiếc; compa, thức kẻ, gôm tẩy… giá từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng/chiếc. Ngoài ra còn có các sản phẩm phụ trợ cho việc học như: bộ thực hành toán; đồ dùng học toán; tiếng Việt và dụng cụ kỹ thuật; mô hình kỹ thuật… dành cho học sinh lớp 2, 3, 4, 5 giá từ 37.500 – 80.000 đồng/bộ. Đèn bàn bảo vệ mắt từ 165.000 – 236.000 đồng/chiếc. Tại các điểm kinh doanh, sách giáo khoa đều áp dụng giảm 10%/bộ và 15% cho sách tham khảo.

Với mặt hàng đồng phục học sinh, theo các điểm kinh doanh, hầu hết các sản phẩm có giá tương đương, thậm chí nhiều loại thấp hơn so với năm ngoái. Trên thị trường, đồng phục học sinh may sẵn chủ yếu dành cho học sinh cấp 1 và 2. Loại vải phổ biến để may đồng phục là ka-tê, vải cotton và chất liệu Polyester (có độ mềm rũ). Với học sinh nữ cấp 1, các sản phẩm thường là đầm, váy áo lẻ; học sinh nam quần tây/quần short, áo sơ mi. Học sinh cấp 2 là quần tây, áo trắng cho cả nam và nữ. Với học sinh cấp 3, do hầu hết các trường có đồng phục riêng nên sản phẩm dành cho đối tượng này không nhiều. Tại các siêu thị, các nhãn hàng bày bán chủ yếu là của: Việt Tiến, Bostil, Thanh Trúc, Sanding, Ngọc, SGC… Tùy theo nhà sản xuất, chất liệu và kích cỡ, giá các sản phẩm khác nhau. Điển hình, như: nhãn hàng Việt Tiến, sản phẩm dành cho học sinh cấp 1 gồm: quần tây nam 134.000 – 163.000 đồng/chiếc; quần short nam 115.000 – 119.000 đồng/chiếc, áo lẻ nam từ 115.000 – 152.000 đồng/chiếc. Quần tây nam của Sanding 154.000 đồng/chiếc. Váy nữ của thương hiệu Ngọc, Sanding 154.000 – 185.000 đồng/chiếc; áo nữ từ 95.000 – 136.000 đồng/chiếc; đầm nữ từ 120.000 -178.000 đồng/chiếc quần, áo của các thương hiệu khác từ 86.000 đồng/chiếc;… Các mẫu trang phục vẫn là các màu truyền thống áo trắng quần xanh hoặc xanh đen, điểm nhấn cho các trang phục là phối viền, bâu xếp ly, bâu lá sen, bâu kiểu hải quân… Áo dài dành cho nữ sinh cấp 3 được ưa chuộng nhất vẫn là loại vải của Thái Tuấn với bộ sưu tập áo dài nữ sinh Lenci với chất liệu thoáng mát, có độ co giãn nhẹ, hoa văn nhẹ nhàng, tinh tế, giá khoảng 300.000 đồng/bộ.

Tại các chợ Xuân Khánh, An Bình, nhà lồng 1 Trung tâm thương mại Cái Khế,… quần áo đồng phục học sinh cũng được bày bán khá nhiều. So với siêu thị, nhiều sản phẩm ở đây có giá khá "mềm" như: bộ đầm học sinh cấp 1 từ 95.000 – 120.000 đồng/chiếc, áo sơ mi nam 55.000 – 85.000 đồng/chiếc, quần tây nam từ 75.000 đồng/chiếc, áo sơ mi kiểu (trắng) dành cho nữ sinh cấp 3 từ 95.000 đồng/chiếc, quần tây nữ từ 110.000 đồng/chiếc. Tại các cửa hàng kinh doanh hàng may mặc như: cửa hàng Baby Như Ngọc, đường Đồng Khởi; cửa kinh doanh đồ thể thao Hưng, đường 30 Tháng 4 và nhiều cửa hàng kinh doanh hàng may mặc trẻ em trên đường Nguyễn Trãi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều… cũng bày bán đồng phục học sinh. Đặc biệt, tại các điểm này bán có các loại đồng phục của các trường tiểu học trên địa bàn. Theo các cửa hàng kinh doanh, do sản phẩm được đặt may nên chất lượng khá tốt, giá khoảng 180.000 – 265.000 đồng/bộ đầm; áo sơ mi nam, nữ từ 110.000 đồng/chiếc; quần tây, quần short nam từ 110.000 – 180.000 đồng/chiếc... Học sinh cấp 3 có thể chọn mua các loại áo sơ mi trắng may theo phong cách Hàn Quốc hoặc được cách điệu với cổ bèo nhún, cổ trụ, tùy theo kiểu và nguồn gốc hàng (chủ yếu Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc) giá từ 150.000 – 300.000 đồng/chiếc.

Hệ thống siêu thị Co.opmart trên cả nước tiếp tục tăng cường áp dụng giảm giá đến 50% cho nhiều sản phẩm dụng cụ học tập, đồng phục học sinh. Trong đợt giảm giá phục vụ mùa khai trường năm nay, hầu hết các sản phẩm đều có xuất xứ trong nước. Như: thương hiệu tập trắng cao cấp ViBook mua 3 tặng 1; quần áo đồng phục học sinh giá từ 57.900 đồng/sản phẩm; bút sáp, bút chì, bộ chữ cái giá chỉ từ 13.300 - 60.000 đồng/ bộ; đèn học để bàn xuất xứ Việt Nam nhiều kiểu dáng giá từ 139.000 đồng/chiếc,… Hệ thống siêu thị Big C áp dụng chương trình khuyến mãi "Vui mua sắm đón tựu trường" ưu đãi giảm giá hơn 500 mặt hàng đồ dùng học tập, đồng phục học sinh, ba lô… với mức giảm từ 5 – 50%.

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết