13/06/2020 - 08:43

Một phụ nữ bị sét đánh chết khi đang làm ruộng 

 (CTO)- Chiều 12-6-2020, tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ), xảy ra mưa giông kèm theo sét đánh làm 1 phụ nữ chết ngoài  ruộng, do không kịp tìm chỗ trú ẩn.

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập nhà dân tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai vào ngày 30-5-2020.

Khoảng 14 giờ ngày 12-6-2020, chị N.T.T.L (sinh năm 1981, ngụ tại xã Trung Hưng) đang dặm lúa ngoài ruộng thì trời đổ mưa to kèm theo sấm sét. Chị L. không kịp về nhà, tìm nơi trú ẩn. Khi mưa giông đi qua, người thân không thấy chị L. về nhà, ra ruộng tìm thì thấy chị đã tử vong, người nám đen do bị sét đánh.

Mưa lớn kèm giông lốc làm đỗ ngã cây xanh vào chiều 10-6-2020, gây hư hại ô tô đậu trên đường Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều. 

Nhận được thông tin, Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai – Tìm kiếm Cứu nạn huyện Cờ Đỏ và chính quyền địa phương tổ chức  đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho người nhà chị L. lo hậu sự. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Cờ Đỏ hỗ trợ thêm 5,4 triệu đồng cho gia đình; chính quyền địa phương tiếp tục vận động nhà hảo tâm để phụ gia đình lo hậu sự cho chị L.

Từ đầu mùa mưa đến nay, TP Cần Thơ đã xảy ra 3 vụ sét đánh, làm chết 3 người. Chị L. là trường hợp thứ ba thiệt mạng do sét đánh ở TP Cần Thơ.

Cách đây hơn 10 ngày, hai người ở huyện Thới Lai và quận Ô Môn cũng bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong. Bên cạnh đó, sau thời gian nắng nóng kéo dài, trong những ngày qua trên địa bàn TP Cần Thơ đã xảy ra nhiều trận mưa giông, lốc xoáy làm sập, tốc mái, xiêu vẹo gần 400 căn nhà tại nhiều quận, huyện, làm chết 1 người do giông lốc sập nhà đè trúng…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết