07/09/2010 - 08:47

Dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT châu văn liêm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Mỗi học sinh phải thật sự là con ngoan trò giỏi, công dân gương mẫu, chủ nhân tương lai của đất nước

* Vĩnh Long cần xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn
* Khởi công xây dựng Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

(CT)- Sáng ngày 6-9-2010, nhân dịp về làm việc tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự lễ khai giảng năm học 2010 - 2011 tại Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều. Đây là ngôi trường lâu đời ở vùng ĐBSCL với bề dày truyền thống gần trăm năm, đã đào tạo nhiều thế hệ học trò ưu tú, nhiều người đã cống hiến trí tuệ, tài năng và tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chia sẻ niềm vui năm học mới với Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, học sinh của trường và cho biết: “Giáo dục phổ thông của vùng ĐBSCL vẫn còn nhiều bất cập, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, chưa đáp ứng kịp yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỷ lệ học sinh yếu kém, trung bình của ĐBSCL còn cao so cả nước. Vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, cơ cấu không đồng bộ ở các cấp học. Việc huy động học sinh ra lớp và duy trì tỷ lệ đi học vẫn còn nhiều khó khăn. Việc phân luồng học sinh và giáo dục hướng nghiệp chưa thật hiệu quả...”.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao khánh vàng cho các thủ khoa của Trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ. Ảnh: K.XUÂN

Để Trường THPT Châu Văn Liêm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng động viên thầy và trò của trường phải nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng vì sự nghiệp giáo dục; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; phối hợp thật tốt việc dạy văn hóa với giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng tự học, tính tự lập chủ động sáng tạo phát triển tư duy để học sinh đạt kết quả cao nhất. Kết hợp thật tốt giữa giáo dục ở nhà trường, gia đình và xã hội, để mỗi học sinh thật sự là con ngoan trò giỏi, công dân gương mẫu, chủ nhân tương lai của đất nước. Bên cạnh, quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

* Cùng ngày, Trường Tương Lai, quận Ninh Kiều đã làm lễ khai giảng năm học 2010-2011.

Nhiều năm qua, Trường Tương Lai đã làm tốt vai trò chăm sóc, giáo dục học sinh thiểu năng trí tuệ. Năm học 2009-2010, Trường Tương Lai có hơn 100 học sinh, trong đó, có 48,7% học sinh đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, 57,8% học sinh được rèn luyện kỹ năng sống... Trường cũng đã thực hiện hơn 600 giờ vật lý trị liệu cho học sinh. Năm học 2010-2011, Trường Tương Lai phấn đấu tốt hơn nữa việc chăm sóc, giáo dục để giúp trẻ hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

* Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, chiều 6-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2006-2010 và những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh, ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Vĩnh Long trong nhiệm kỳ qua (2006-2010). Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng liên tục, trong đó GDP tăng bình quân hàng năm là 11,19%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và có hiệu quả; trên lĩnh vực nông nghiệp đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất cây, con theo hướng chuyên canh tập trung.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng gợi ý Vĩnh Long cần tập trung vào 6 trọng tâm là: đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo môi trường thông thoáng nhằm thu hút đầu tư, tập trung xây dựng mô hình nông thôn mới và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thủ tướng chỉ đạo Vĩnh Long tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn. Theo đó, tỉnh cần xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, tập trung với nhiều sản phẩm chủ lực, chất lượng tốt và có thương hiệu. Thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm...

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến dự Lễ khởi công xây dựng Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Đồng chí Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước, Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc. Thủ tướng nhấn mạnh: Xây dựng Khu tưởng niệm nhằm ghi nhớ công lao to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần giới thiệu thân thế và sự nghiệp của đồng chí tới nhân dân cả nước. Đây là việc làm thể hiện đạo lý ‘’uống nước nhớ nguồn’’ của dân tộc ta với những người có công lao to lớn đối với đất nước.

D.K-L.G-THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết