26/04/2010 - 21:50

Mô-bai có thể đánh hơi chất độc

Đó là chức năng mới của điện thoại di động (ĐTDĐ), đang được các chuyên gia Bộ An ninh nội địa Mỹ phát triển, nhằm bảo vệ người sử dụng trong các cuộc tấn công bằng hóa chất độc hại. Công nghệ Cell-All nhắm tới trang bị cho ĐTDĐ bộ cảm biến có khả năng ngửi chất độc trong không khí.

Một vi mạch có giá chưa tới 1 USD được tích hợp trong điện thoại và được lập trình để cảnh báo người dùng sự hiện diện của chất độc trong không khí. Nó cũng đồng thời báo động cho trung tâm tình trạng khẩn cấp trong khu vực. Theo Bộ An ninh nội địa Mỹ, một cảnh báo có thể là tin dỏm nhưng hàng trăm cảnh báo gửi đến cùng lúc chứng tỏ có chuyện xảy ra, và buộc nhà chức trách cân nhắc phát lệnh sơ tán dân chúng.

Được xem là biện pháp phòng ngừa khủng bố hóa học vừa nhỏ gọn, vừa ít tốn kém và tiết kiệm năng lượng, Cell-All hoạt động giống như phần mềm chống vi-rút máy tính, thường xuyên “ngửi” không khí xung quanh để dò tìm các hợp chất đáng ngờ. Khi đánh hơi có độc tố, điện thoại sẽ phát tín hiệu báo động theo một trong hai cách. Đối với những trường hợp liên quan đến an toàn cá nhân như rò rỉ khí chlorine, cảnh báo sẽ phát ra theo chế độ mà người sử dụng lựa chọn như rung, tiếng động, tin nhắn hoặc cuộc gọi cảnh báo.

Với những vụ tấn công lớn, chẳng hạn bằng khí độc sarin, Cell-All sẽ tự động gửi cảnh báo đến nhà chức trách kèm theo các chi tiết như thời gian, địa điểm và tên độc chất. Tất cả diễn ra trong vòng chưa tới 1 phút.

TẤN THUẬN
(Theo IANS)

Chia sẻ bài viết