05/03/2010 - 20:26

Máy tính đọc suy nghĩ “hot” tại CeBIT 2010

Những thiết bị máy tính cho phép người dùng viết chữ hoặc chơi game chỉ cần dùng mỗi trí não đã trở thành “nam châm” tại Hội chợ công nghệ lớn nhất thế giới, CeBIT 2010, khép lại hôm nay 6-3 tại Hannover (Đức).

 

Rất nhiều khách tham quan vây quanh một thanh niên ngồi trước màn hình chơi game bắn đạn và đầu đội chiếc mũ có gắn rất nhiều điện cực (ảnh). Anh ta điều khiển súng một cách thành thục mà không cần dùng tay. “Khi anh ta nghĩ “tay trái” hoặc “tay phải”, các điện cực giám sát sóng điện não sẽ tiếp nhận thông tin và gửi nó đến máy tính để điều khiển súng bắn trên màn hình”, Michael Tangermann ở công ty giao diện Não-Máy tính Berlin (Đức), giải thích. Không chỉ phục vụ các thiết bị giải trí, công nghệ mới còn có thể giúp bảo vệ con người. Các nhà khoa học đang tìm ra những biện pháp để giám sát sóng điện não của tài xế nhằm nâng cao tốc độ phản ứng trong các vụ tai nạn giao thông. Ví dụ trong một tình huống khẩn cấp, hoạt động não sẽ tăng tốc khoảng 200 mili giây, thậm chí trước khi tài xế kịp đạp phanh. Với công nghệ giám sát sóng điện não, xe có thể cảnh báo bác tài đang buồn ngủ cần phải giải lao một lúc.

Trong một gian trưng bày khác ở CeBIT, nhiều người tập trung quan sát người đội mũ điện cực ngồi trước màn hình máy tính hiển thị các con chữ xuất hiện theo một chuỗi rất trật tự. Ông ta tập trung cao độ khi các kí tự được chọn hiện ra và sóng điện não được kích hoạt vào đúng thời điểm các chữ hiển thị trên màn hình. Mặc dù tốc độ “viết” chữ bằng suy nghĩ hiện còn chậm – khoảng 4 phút cho 1 từ có 5 kí tự – nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ giúp nó tăng tốc trong tương lai gần.

Trong khi đó, công ty kỹ thuật y tế G.tec (Áo) trình làng thiết bị cho phép người dùng điều khiển robot bằng suy nghĩ. Một chiếc hộp nhỏ có gắn các bóng đèn phát ra độ sáng khác nhau ở 4 điểm trên la bàn. Khi tập trung nhìn vào ánh sáng tương ứng đã được lập trình trên máy tính, dựa vào ý nghĩ của người dùng là muốn robot di chuyển lên, xuống, sang trái hay phải, sóng điện não của anh ta sẽ được kích hoạt để điều khiển robot. Công nghệ này được cho có ý nghĩa quan trọng đối với người tàn tật, bởi nó có thể giúp họ giao tiếp và vận hành các thiết bị khác. “Trong tương lai, người ta có thể điều khiển xe lăn, mở cửa và bật ti-vi chỉ với suy nghĩ của mình”, Clemens Holzner, thành viên G.tec, tin tưởng nói.

THỤY TRÚC (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết