09/10/2009 - 20:02

Máy phát điện mi-ni rất ô nhiễm

Máy phát điện mi-ni chạy bằng dầu diesel bật lên mỗi khi ở nhà cúp điện có thể thải ra lượng carbon monoxide (CO) nhiều gấp 100 lần so với ống pô xe hơi. Nghiên cứu mới đây của Viện Tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) cho thấy để hạn chế lượng khí thải CO (không màu, không mùi) nguy hại cho sức khỏe và môi trường, người sử dụng cần đặt máy phát cách xa nhà 7,5 m.

 Không nên đặt máy phát điện quá gần nhà. Ảnh: Hydrobackup

Trước nay, khoảng cách an toàn khuyến cáo khi phát điện là cách cửa sổ mở khoảng 3 m, nhưng chuyên gia Steven Emmerich của NIST cho rằng khoảng cách “an toàn” phụ thuộc vào vị trí căn nhà, điều kiện thời tiết và thiết bị phát điện. Lượng CO máy phát điện thải ra cao hơn xe hơi là do hầu hết các máy phát không có bộ phận kiểm soát khí thải hiện đại như của ô tô.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật (CDC) của Mỹ, có đến 50% số vụ nhiễm độc khí CO xảy ra trong những lần mất điện vào mùa mưa bão năm 2004 và 2005 có liên quan đến việc đặt máy phát trong bán kính 2,1 m so với căn nhà. Khí CO có thể bay vào nhà theo nhiều lối thông khí khác nhau như cửa ra vào hoặc cửa sổ mở. Do đó, “người sử dụng cần nhận thức rằng các máy phát điện có khả năng gây tử vong và họ cần được hướng dẫn cách sử dụng thích hợp”, Emmerich đề nghị.

THÁI TRÂN (Theo IANS)

Chia sẻ bài viết