22/02/2011 - 21:20

Máy in... da người!

Nếu bạn định vứt bỏ chiếc máy in cũ kỹ, hãy khoan bởi các nhà khoa học đang phát triển công nghệ “in” da nhân tạo để ghép cho bệnh nhân bị hư hại da sử dụng các loại máy in dùng trong văn phòng hiện nay. Với những điều chỉnh căn bản, các giáo sư Mỹ hy vọng có thể biến công nghệ in thông thường thành thiết bị có thể giúp nạn nhân bị phỏng phục hồi làn da lành lặn vĩnh viễn.

Da nhân tạo một ngày nào đó sẽ được “in” từ máy.
 Ảnh: Daily Mail 

“Máy in da người” dự kiến sẽ có nhiều kiểu, trong đó có “máy in sinh học” (bioprinter) được cho có thể dùng để điều trị binh lính bị thương ngoài chiến trận. Hay máy in 3 chiều (3D printer) sử dụng gel sinh học thân thiện với mọi cơ thể và tế bào da của người hiến tặng.

Các thử nghiệm trước đây cho kết quả đáng khích lệ, đặc biệt với sụn vốn đủ độ cứng để vẫn nguyên vẹn sau quá trình được in. Tuy nhiên, điều khiến các nhà nghiên cứu phấn khích là màn trình diễn tại một hội chợ khoa học gần đây ở Thủ đô Washington, trong đó một máy in đã tạo ra phiên bản của một vành tai chỉ trong 30 phút. Đó là thử nghiệm do giáo sư Hod Lipson ở Đại học Cornell thực hiện. Ông kỳ vọng công nghệ của mình một ngày nào đó có thể hoạt động đơn giản giống như máy in thông thường.

“Thử hình dung nếu anh có thể lấy tế bào da từ bệnh nhân, đem nuôi cấy rồi bỏ vào mực và tạo ra da dùng để ghép cho chính người đó. Với loại da này, bệnh nhân sẽ tránh được nguy cơ da ghép bị cơ thể từ chối. Đó là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới”, giáo sư Lipson cho biết. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận nghiên cứu của mình đang vấp phải những hạn chế nghiêm trọng, đó là không phải tế bào nào cũng thích hợp để “in”. Đó là chưa nói “mực in” cần phải được làm bằng tế bào, chứ không phải các loại màu thông thường. Nếu những trở ngại này được giải quyết, các nhà nghiên cứu còn phải vượt qua một thử thách đau đầu nhất là làm thế nào để kết nối da “in” với cơ thể người. “Bất cứ thứ gì anh muốn ghép vào cơ thể người, nó đều phải được kết nối với các cơ, mạch máu, nguồn máu và ôxy”, giáo sư James Yoo của Viện Y học tái tạo thuộc Đại học Wake Forest cho biết.

VIỆT QUỐC (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết