16/06/2008 - 21:59

Máy giặt chỉ cần 1 tách nước

Phát minh của các khoa học gia Đại học Leeds ở Anh, giúp chúng ta làm sạch quần áo với chưa tới 2% lượng nước và điện năng so với máy giặt thông thường. Do máy chỉ sử dụng một tách nước cho cả quy trình giặt nên quần áo sau khi giặt xong không cần qua chế độ sấy mà vẫn khô ráo gần như hoàn toàn. Máy giặt tiết kiệm nước tối đa là nhờ sự góp sức của hàng nghìn miếng nhựa – mỗi miếng cỡ khoảng 0,5 cm – có tính năng hấp thu và khử vết bẩn trên quần áo. Trung bình mỗi lần giặt, máy cần khoảng 20 kg miếng nhựa cộng với 1 tách nước và xà bông.

Trong quá trình giặt, nước được máy làm nóng để phân rã bụi bẩn và các miếng nhựa sẽ hấp thu chúng. Các nhà chế tạo cho biết sau mỗi lần giặt, người dùng nên lấy các miếng nhựa ra khỏi máy, và có thể tái sử dụng cho những lần giặt sau, trung bình khoảng 100 lần – tương đương 6 tháng giặt.

 

Công nghệ có tên gọi Xeros trên có thể sánh ngang hàng với công nghệ máy hút bụi chân không Dyson không cần túi rác, từng cách mạng hóa ngành công nghệ giặt tẩy gia dụng khi xuất hiện trên thị trường vào giữa thập niên 1990. Các nhà phát minh ước tính loại máy giặt độc đáo này có thể giúp dân Anh tiết kiệm hàng tỉ lít nước mỗi năm. Theo Waterwise, tổ chức phi chính phủ về hạn chế sử dụng nước sinh hoạt, hiện nay mỗi hộ gia đình ở xứ sương mù sử dụng trung bình 21 lít nước để giặt quần áo – chiếm 13% tổng lượng nước sử dụng. Nếu tính trên qui mô toàn quốc thì con số này tương đương 455 triệu lít nước mỗi ngày.

Mặc dù Xeros vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm, nhưng các chuyên gia Đại học Leeds cho rằng máy có thể đến tay người tiêu dùng trong năm tới. Giáo sư Stephen Burkinshaw, một trong những nhà phát minh máy giặt Xeros cho biết các thử nghiệm cho kết quả “khá kinh ngạc”. “Máy có thể đánh bật tất cả các vết bẩn thường ngày như vệt cà phê, son môi trong khi sử dụng một lượng nước rất ít so với máy giặt thông thường”, ông cho biết. Còn Tiến sĩ Rob Rule – giám đốc Xeros Ltd, công ty được thành lập để phát triển và tiếp thị máy giặt Xeros nhận xét đây là một trong những công nghệ nổi bật nhất trong những năm gần đây, có khả năng “thay da đổi thịt” thị trường máy giặt toàn cầu.

THIÊN LAM (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết