10/12/2009 - 18:22

Mạnh mẽ hơn với quần áo robot

Trình diễn trang phục robot HAL trên đường phố Tokyo. Ảnh: AFP

Trang phục công nghệ cao trong các phim khoa học viễn tưởng dường như không còn vượt quá tầm tay con người. Nhà phát minh Nhật Bản Yoshiyuki Sankai đã chế tạo thành công bộ trang phục robot điều khiển bằng ý nghĩ, cho phép người bại liệt có thể đi lại được.

Bộ quần áo Hybrid Assistive Limb (HAL) trông giống miếng lót bảo vệ ống chân của cầu thủ và được gắn vào từng phần trên cánh tay và cẳng chân của người mặc. HAL được trang bị bộ pin sạc hoạt động nhiều giờ được gắn vào thắt lưng. Trang phục có thể tiếp nhận những tia năng lượng siêu nhỏ mà não gửi đến tế bào thần kinh khi người mặc “ra lệnh” cho cơ thể cử động. Hệ thống cảm biến của HAL sẽ chuyển thông tin đến máy tính trung tâm và trong tích tắc, bộ quần áo sẽ cử động như ý muốn của người mặc.

Theo thời gian, HAL sẽ học cách nâng cao khả năng giải mã tín hiệu điện não, giúp người mặc tự chủ hơn khi đứng dậy, bước lên cầu thang hay nâng vật nặng. Mặc dù nặng gần 22 kg nhưng HAL tự nâng đỡ trọng lượng của nó nên người mặc không có cảm giác nặng nhọc. Với bộ trang phục này, sức mạnh của người mặc sẽ được tăng lên 2-10 lần. Giáo sư Sankai hy vọng phát minh của mình sẽ giúp người Nhật sống khỏe hơn ở tuổi xế chiều. Hiện nay, Công ty Cyberdyne của ông mở dịch vụ cho thuê HAL với giá 220.000 yen (45 triệu đồng)/tháng, đồng thời mở chi nhánh sang châu Âu.

Tại Mỹ, nhà thầu quốc phòng Raytheon đang nghiên cứu thiết kế một bộ đồ tương tự với tên gọi XOS nhằm tăng sức mạnh và khả năng chịu đựng cho binh lính. Người mặc XOS có thể chạy, đá bóng, đánh bao cát và nâng vật nặng 90 kg một cách dễ dàng. Không giống như HAL sử dụng pin sạc, XOS hoạt động bằng dây điện. Một khác biệt nữa là máy tính điều khiển của XOS không cần sóng điện não. Người mặc phải đung đưa cánh tay và trang phục sẽ bắt chước cử động đó và dự báo cử động kế tiếp.

BẢO TRÂM (Theo Christian Monitor)

Chia sẻ bài viết