01/09/2023 - 07:56

Malaysia, Ấn Độ phản đối “bản đồ mới” của Trung Quốc 

Malaysia và Ấn Độ vừa lên tiếng phản đối bản đồ mới của Trung Quốc, trong đó đặt ra yêu sách đối với lãnh thổ của New Delhi và khu vực hàng hải của Kuala Lumpur ở gần đảo Borneo.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Modi bên lề hội nghị BRICS tuần rồi. Ảnh: Bloomberg

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Modi bên lề hội nghị BRICS tuần rồi. Ảnh: Bloomberg

Trong tuyên bố hôm 30-8, Bộ Ngoại giao Malaysia đã bác bỏ “tuyên bố đơn phương” của Trung Quốc và khẳng định bản đồ sẽ “không có giá trị ràng buộc” với nước này. 

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi nhấn mạnh nước này bác bỏ những tuyên bố của Trung Quốc vì chúng không có cơ sở. Ấn Độ đã gửi công hàm phản đối thông qua các kênh ngoại giao với phía Trung Quốc về cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn” năm 2023 đưa ra yêu sách đối với lãnh thổ của Ấn Độ.

Ngày 28-8, Trung Quốc đã công bố “bản đồ tiêu chuẩn” năm 2023 trên trang web của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, thể hiện rõ khu vực Arunachal Pradesh và Cao nguyên Doklam nằm trong biên giới Trung Quốc, cùng với Aksai Chin ở khu vực phía Tây hiện do Trung Quốc kiểm soát nhưng Ấn Độ vẫn tuyên bố chủ quyền.

Trung Quốc gần đây đã từ chối đóng dấu thị thực trên hộ chiếu của các quan chức đến từ bang Arunachal Pradesh ở Đông Bắc Ấn Độ. Thay vào đó, Trung Quốc cấp cho họ mảnh giấy rời có đóng dấu thị thực, ám chỉ yêu sách của Bắc Kinh đối với vùng này. Bắc Kinh cũng không công nhận chủ quyền của New Delhi đối với một khu vực ở Kashmir mà Trung Quốc đang kiểm soát.

Tuần rồi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi. Ông Modi đã nhấn mạnh lo ngại của New Delhi về những vấn đề biên giới chưa được giải quyết giữa hai nước.

Vào năm 1962, Trung - Ấn từng xảy ra chiến tranh liên quan đến tranh chấp biên giới. Trung Quốc đòi lại một khu vực rộng khoảng 90.000km2 ở Đông Bắc Ấn Độ hiện là tiểu bang Arunachal Pradesh nhưng Bắc Kinh thường gọi là Nam Tây Tạng. Ấn Độ thì nói Trung Quốc chiếm vùng lãnh thổ rộng 38.000km2 của nước này ở cao nguyên Aksai Chin, nơi New Delhi xem là một phần của khu vực Ladakh. Một cuộc đụng độ ba năm trước ở Ladakh đã cướp đi sinh mạng của nhiều binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc.

HẠNH NGUYÊN (Theo AP)

Chia sẻ bài viết