26/06/2009 - 20:46

Lựa chọn giới tính cho heo

Bầy heo nái đầu tiên được tuyển chọn giới tính ở Quảng Tây.
Ảnh: Asianews

Lần đầu tiên, các nhà khoa học Trung Quốc cho ra đời 10 con heo với giới tính được tuyển chọn thành công trước khi thụ tinh – một bước đột phá hứa hẹn giúp nhà chăn nuôi tăng thêm lợi nhuận. Lứa heo lựa chọn giới tính đầu tiên chào đời tuần qua tại một trang trại thực nghiệm thuộc Viện Khoa học Động vật ở Quảng Tây.

Theo chuyên gia Lu Kehuan công tác ở Viện, ông và đồng nghiệp phân lập tinh trùng mang nhiễm sắc thể cái X ra khỏi tinh trùng mang nhiễm sắc thể đực Y, và sử dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo để bơm tinh trùng đã phân lập vào 4 con heo nái. Sau 115 ngày, hai con được “phủ nọc” đực đã hạ sinh ra bầy heo 6 con toàn đực, trong khi hai con còn lại cho ra đời 4 con heo toàn cái. Kehuan cho biết 2 bầy heo này không khác biệt gì so với những con heo mới sinh bình thường về mặt thể trọng cũng như chất lượng thịt.

Bình thường, theo Kehuan, tỷ lệ giới tính bình quân của heo con đực và heo con cái là 50:50. Kỹ thuật chọn giới tính được cho sẽ giúp nhà chăn nuôi thay đổi tỷ lệ giới theo ý muốn để thu lợi nhiều hơn, đồng thời cải thiện chất lượng bầy đàn. Ông nêu ví dụ: ở miền Nam Trung Quốc, giá một con heo đực cao hơn heo cái tới 5.000 NDT (13 triệu đồng). Với bầy heo 6 con toàn đực, nhà nông sẽ lời được thêm 15.000 NDT (39 triệu đồng) so với bầy heo gồm 3 con đực và 3 con cái.

Cách đây 3 năm, nhóm của Kehuan cũng thành công trong việc tuyển chọn giới tính cho trâu và sau đó là bò sữa. Theo ông, về mặt lý thuyết, kỹ thuật trên có thể áp dụng cho tất cả các loài động vật có vú, kể cả con người. Tuy nhiên, vì vấn đề pháp luật và y đức nên Kehuan khẳng định sẽ không bao giờ thử nghiệm trên người.

DIỆP MAI (Theo China Daily)

Chia sẻ bài viết