16/08/2017 - 15:25

Lộ diện kẻ tiếp tay nhà báo lừa đảo 

(CT) – Ngày 16-8-2017, Thượng tá Trần Hoàng Độ, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp cung cấp thông tin liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an thành phố đang thụ lý.

Hai đối tượng vừa bị khởi tố, tạm giam là Phạm Lê Hoàng Uyển (SN 1976, từng là Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập) và Võ Hoàng Hà (SN 1978, hộ khẩu thường trú tại đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), là Chủ tịch Công ty Cổ phần khử trùng Châu Á tại TP Hồ Chí Minh.

Bị can Võ Hoàng Hà vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra

Đại diện Công an TP Cần Thơ thông tin về vụ án tại buổi họp báo

Vai trò của Hà trong vụ án này được xác định là giúp sức. Theo thông tin ban đầu, Uyển và Hà quen biết nhau gần 2 năm, Hà thường soạn thảo văn bản, hợp đồng… như một trợ lý cho Uyển. Vào đêm Uyển nhận tiền của doanh nghiệp, Hà có mặt, ngồi chung bàn.

Căn cứ kết quả điều tra, hồ sơ và tài liệu thu thập được đủ cơ sở xác định Uyển và Hà phạm tội lừa đảo chiếm đạt tài sản theo điều 139 Bộ luật hình sự.

Trước đó, lợi dụng Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đăng loạt bài phản ánh sai phạm của một số một số doanh nghiệp trong việc huy động vốn mở khu du lịch sinh thái tại tỉnh Hậu Giang, Uyển đặt vấn đề với ông Võ Thanh Long- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Cao Thắng và Công ty Cổ phần Quốc tế Ước Mơ Việt (có đề cập trong loạt bài) chi 700 triệu đồng để làm phí bôi trơn gỡ bài. Nếu không chịu, khi báo đăng tiếp thì phải chi 1 tỉ đồng. Lo sợ, ông Long thỏa thuận đưa trước 280 triệu đồng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tối 6-8-2017, Phòng An ninh điều tra phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang Uyển đang nhận tiền tại một quán cà phê ở quận Ninh Kiều cùng nhiều tang vật liên quan.

Vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ các mối quan hệ của Uyển trong đường dây chạy gỡ bài này.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết