10/07/2026 - 16:53

Liên kết để cùng phát triển 

Các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp tại TP Cần Thơ đã và đang trở thành “điểm hẹn” của những nông dân cùng ngành nghề. Thông qua các mô hình, hội viên nông dân cùng chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp. Từ những lợi ích thiết thực giúp hoạt động của Hội Nông dân ngày càng gần gũi, thu hút nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP Cần Thơ tham quan mô hình nuôi cá của ông Trần Thanh Tùng, Phó chi hội trưởng Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi cá” ấp 8, xã Hòa An.

Chi hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi cá” ấp 8, xã Hòa An thành lập tháng 4-2026 nhanh chóng tạo sự gắn kết giữa các hội viên. Chi hội có 15 thành viên nuôi cá thát lát, cá sặc rằn, cá lóc, cá rô...

Theo ông Nguyễn Văn Móc, Chi hội trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi cá” ấp 8, trước đây, mỗi người làm một cách, gặp khó khăn cũng tự xoay xở. Tham gia chi hội, các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin thị trường, kỹ thuật nuôi, phòng dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất. Riêng gia đình ông Móc nuôi hơn 2ha cá thát lát, mỗi năm thu hoạch khoảng 120-130 tấn cá, lợi nhuận đạt hơn 10.000 đồng/kg.

Ông Trần Thanh Tùng, Phó chi hội trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi cá” ấp 8, cho biết, gia đình ông đang duy trì 2 ao nuôi cá thát lát, kết hợp nuôi cá sặc rằn, cá lóc và ba ba… Theo ông Tùng, nhờ tham gia Chi hội, ông được tập huấn kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và cùng các hội viên tìm hướng tiêu thụ sản phẩm. 

Từ hiệu quả của Chi hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi cá”, Hội Nông dân xã Hòa An tiếp tục vận động thành lập tổ hợp tác nuôi cá và tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi ba ba, từng bước mở rộng liên kết sản xuất. Ông Lê Hoàng Khương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa An, nói: “Nông dân tham gia chi hội được hỗ trợ kỹ thuật, tiếp cận vốn, liên kết sản xuất và nâng cao thu nhập. Đó cũng là nền tảng để phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã và xây dựng nền nông nghiệp bền vững”. 

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân xã Tân Phước Hưng ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng mít ở ấp Mỹ Phú, Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng mía ở ấp Tân Phú A2, thành lập Tổ hợp tác trồng mía tại ấp Mỹ Thạnh. Ông Đặng Hoàng Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho biết: “Nông dân đã quen sản xuất riêng lẻ, muốn họ liên kết, cán bộ Hội, các mô hình phải chứng minh được lợi ích thực tế”. Theo ông Nam, mục tiêu lâu dài của các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp là từng bước phát triển thành hợp tác xã khi đủ điều kiện, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội Nông dân thành phố thành lập mới 39 chi hội nông dân nghề nghiệp, 98 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 49 tổ hợp tác và 14 hợp tác xã. Đến nay, thành phố có hơn 21.270 hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể. Qua đó, hội viên được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, liên kết sản xuất và mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Ông Phạm Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, thông tin: “Mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp là hướng đi phù hợp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, gắn sinh hoạt với nhu cầu thực tế của hội viên. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc sinh hoạt còn mang tính hình thức, nội dung chưa phong phú, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa chặt chẽ nên hiệu quả chưa đồng đều”.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tập trung hướng dẫn cơ sở xây dựng chi, tổ hội theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng”; đồng thời, đẩy mạnh tập huấn, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, xây dựng chuỗi giá trị và liên kết tiêu thụ nông sản. Ông Phạm Thanh Hoài khẳng định: “Khi mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, chi, tổ hội sẽ vừa là nơi sinh hoạt của tổ chức Hội, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp Cần Thơ hiện đại, bền vững”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết