07/03/2018 - 21:49

Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam 

(CT) – Ngày 7-3-2018, các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam.
Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Ngài Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Quốc Trung bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn. Đồng chí đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Israel, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Theo đồng chí, hiện nay, việc giao lưu, hợp tác giữa TP Cần Thơ và Israel còn nhiều hạn chế. Cụ thể, năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Israel chỉ đạt 1,3 triệu USD. Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế, tiềm năng của thành phố, Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn Ngài Đại sứ sẽ hỗ trợ thành phố trong kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư, hợp tác về việc ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp; kết nối giữa các trường đại học;... Qua đó, thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp và ngày càng phát triển giữa Israel – TP Cần Thơ.

Ngài Nadav Eshcar cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP Cần Thơ. Đặc biệt quan tâm vấn đề thất thoát lương thực, Ngài Đại sứ mong muốn sẽ là cầu nối đưa những kinh nghiệm, giải pháp lĩnh vực phát triển nông nghiệp của đất nước Israel đến với Việt Nam để hai đất nước cùng nhau phát triển... Qua đó, hy vọng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Israel - Việt Nam nói chung, Israel- TP Cần Thơ nói riêng ngày càng tăng cường trong thời gian Ngài Đại sứ nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết