01/10/2014 - 22:20

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà và mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng, người cao tuổi

(CT)- Ngày 1-10-2014, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (NCT), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, mừng thọ Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), NCT trong thành phố.

Tại quận Ninh Kiều, Đoàn do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng 9 triệu đồng cho Mẹ VNAH Lê Thị Tám (phường An Phú), số tiền do Thành ủy Cần Thơ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Nam, Quận ủy Ninh Kiều tặng (mỗi đơn vị 3 triệu đồng); thăm hỏi, tặng quà và Thiếp Mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ bà Tôn Nữ Thị Uyển (100 tuổi, phường An Hòa), thăm hỏi, tặng quà và Bằng Mừng thọ cụ ông Huỳnh Hiến (phường Thới Bình). Mỗi cụ được nhận 3 triệu đồng, do Thành ủy Cần Thơ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Tây Nam, Quận ủy Ninh Kiều (mỗi đơn vị 1 triệu đồng). Dịp này, Mẹ VNAH Lê Thị Tám được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Nam nhận phụng dưỡng suốt đời (hỗ trợ Mẹ 1 triệu đồng/tháng).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (bìa trái) tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Tám. Ảnh: X.ĐÀO

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà và trao Thiếp Mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ Tôn Nữ Thị Uyển. Ảnh: X.ĐÀO

Đoàn do đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn cũng đến thăm hỏi, tặng quà và Thiếp Mừng thọ cụ bà Bùi Thị Điểu (100 tuổi, ở phường An Nghiệp), cụ ông Nguyễn Văn Nhiều (100 tuổi, phường Thới Bình); thăm hỏi, tặng quà và Bằng Mừng thọ 2 cụ bà: Nguyễn Thị Nho (102 tuổi, phường An Cư) và Hồ Ngọc Hương (101 tuổi, phường Cái Khế).

Tại các điểm đến, lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, ghi nhận, biểu dương công lao các cụ đã nuôi dạy con cháu cũng như động viên gia đình cố gắng chăm sóc, phụng dưỡng các cụ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Qua đó, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, nêu gương sáng cho con cháu noi theo, ra sức học tập và rèn luyện tốt để trở thành công dân hữu ích cho xã hội.

Đồng chí Lê Văn Tâm (bìa phải) thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và trao Thiếp Bằng Mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ bà Bùi Thị Điểu (100 tuổi) ở phường An Nghiệp. Ảnh: P.MAI

Cùng ngày, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) quận Ninh Kiều tổ chức Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế NCT và Tổng kết công tác năm 2014. Toàn quận có 1.927 cụ được mừng thọ, trong đó, có 117 cụ tròn 90 tuổi và 21 cụ từ 100 đến 111 tuổi. Ủy ban MTTQVN quận hỗ trợ 16 cụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi cụ 300.000 đồng); Quận ủy hỗ trợ 169 phần quà (phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng) cho cán bộ, hội viên, đại biểu dự họp mặt. Thời gian qua, các cấp Hội NCT quận tích cực tham gia phong trào thi đua "tuổi cao gương sáng"; hội viên NCT ngày càng nâng cao đời sống tinh thần qua sinh hoạt các câu lạc bộ,… Năm 2015, các cấp hội tiếp tục phát động phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng"; xây dựng mô hình câu lạc bộ "Liên thế hệ giúp nhau", nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo"…

Tại buổi họp mặt, có 19 cán bộ, hội viên Hội NCT quận Ninh Kiều được Trung ương Hội NCT trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT; nhiều tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương hội; Giấy khen của Thành hội và UBND quận.

* Ngày 1-10 năm nay, Nhà Nuôi dưỡng Người già và Trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ tổ chức Sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2014 và Lễ Mừng thọ các cụ cao niên trong không khí ấm cúng, vui tươi. Nhiều tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm tặng quà cho các cụ, thể hiện sự quan tâm, mong muốn các cụ sống vui, sống khỏe…

Nhà hảo tâm tặng quà cho cụ Phiêu Thị Biếu, 100 tuổi. Ảnh: T.HẰNG

Dịp này, các quận, huyện trong TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà... cho NCT. Theo Ban Đại diện Hội NCT TP Cần Thơ, năm 2014, toàn thành phố có trên 11.100 NCT được mừng thọ, tặng quà, trong đó, có 121 cụ 100 tuổi trở lên.

* Ngày 1-10-2014, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cờ Đỏ tổ chức giải cờ tướng huyện lần thứ I năm 2014. Tham gia thi đấu có 22 kỳ thủ là những người cao tuổi đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các kỳ thủ chia làm 2 độ tuổi là từ 58 đến 69 tuổi và từ 69 tuổi trở lên, thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván. Kết quả: ở độ tuổi 58-69, ông Nguyễn Văn Trong của xã Thạnh Phú hạng Nhất, Phạm Văn Đúng của xã Đông Hiệp hạng Nhì, Kiều Văn Có của xã Trung An hạng Ba. Ở độ tuổi trên 69, cụ Võ Nguyên Nhân ở xã Đông Thắng hạng Nhất, Phạm Thành Liêm ở xã Đông Hiệp hạng Nhì, Bùi Văn Ngôn ở xã Trung An hạng Ba.

Các kỳ thủ thi đấu rất căng thẳng. Ảnh: LỆ THU.

* Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10, UBND 8 phường của quận Bình Thủy long trọng tổ chức lễ "kính lão trọng thọ" mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà có tuổi đời 70, 75, 80, 85, 95 tuổi.

Tại các buổi họp mặt, lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi, sức khỏe, chúc các cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu và tiếp tục phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Nhân dịp này, các phường trao tặng 837 phần quà cho người cao tuổi, tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

NHÓM PV-CTV

Chia sẻ bài viết