05/10/2014 - 08:24

Lãnh đạo thành phố tiếp đoàn doanh nghiệp thuộc Tổ chức FEC

(CT)- Ngày 4-10-2014, lãnh đạo TP Cần Thơ đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp thuộc Tổ chức thúc đẩy ngoại giao Nhân dân Nhật Bản (FEC) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư với TP Cần Thơ. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành và một số doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho đại diện đoàn FEC.

Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Hùng Dũng hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và cho đây là cơ hội tốt để TP Cần Thơ tìm cơ hội hợp tác, đầu tư với nước ngoài. Mối quan hệ bền vững 40 năm giữa Việt Nam và Nhật Bản giờ đây được nâng tầm đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. TP Cần Thơ đang triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt đối tượng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để duy trì phát triển kinh tế cho TP Cần Thơ và ĐBSCL. Hy vọng rằng chuyến thăm và làm việc của đoàn FEC sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới giữa TP Cần Thơ và Nhật Bản trên các lĩnh vực: chế tạo, giao thông vận tải, y tế, hàng không, logictics và năng lượng. TP Cần Thơ sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các đơn vị khi đến đầu tư tại thành phố.

Ông Yoshihiko Nakagaki, Phó Chủ tịch FEC, Chủ tịch Ủy ban trao đổi Văn hóa và Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam, Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển năng lượng J-Power (trưởng đoàn) đánh giá cao tầm quan trọng của TP Cần Thơ trong vai trò là trọng điểm trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của vùng ĐBSCL. Mục đích chính của chuyến thăm nhằm tìm hiểu thêm thông tin về cơ hội hợp tác, đầu tư với TP Cần Thơ ở các lĩnh vực: giáo dục, y tế, xây dựng đô thị, công nghiệp và năng lượng… Trao đổi về cơ hội hợp tác, đầu tư giữa hai bên, đoàn FEC quan tâm đến những định hướng phát triển trong tương lai cũng như những chính sách hỗ trợ đầu tư của thành phố ở các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, hàng không, điện năng…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, TP Cần Thơ đang được hoạch định phát triển thành trung tâm của vùng ĐBSCL về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, y tế, nông nghiệp, trung tâm giáo dục đào tạo. TP Cần Thơ chuyển hướng xây dựng nền nông nghiệp chất lượng có giá trị xuất khẩu cao, hướng đến phát triển mạnh mô hình cánh đồng mẫu lớn liên kết 4 nhà (nhà nước - nhà nông - doanh nghiệp - ngân hàng) và đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp. Xác định sẽ tạo bước đột phá trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ với điểm nhấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngành công nghiệp với mũi nhọn chế biến thủy sản, nông nghiệp, may mặc. Cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố thuận tiện cả về đường sông, đường bộ, hàng không, cảng biển quốc tế có thể tiếp nhận tàu đến 20.000 tấn… Bên cạnh đó, thành phố cũng xây dựng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để TP Cần Thơ phát triển và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước

TP Cần Thơ hiện có 13 chi nhánh và văn phòng đại diện của Nhật Bản hoạt động trên các lĩnh vực: ô tô, dịch vụ, công nghệ, điện tử gia dụng,… Năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Cần Thơ vào thị trường Nhật Bản đạt 94,4 triệu USD, 9 tháng 2014 đạt 90 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu là may mặc, thủ công mỹ nghệ, thuộc da… Trong những năm qua, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ xây dựng nhiều công trình lớn như: cầu Cần Thơ, khoa Nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ.

Cùng ngày, lãnh đạo thành phố đưa đoàn đến thăm làm việc tìm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Trường Đại học Cần Thơ, Công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Nam Hải, Công ty TNHH Trung An.

Tin, ảnh: Nam Hương

Chia sẻ bài viết