08/07/2025 - 15:49

Lãnh đạo thành phố kiểm tra hoạt động tại các xã 

(CT) - Sáng 8-7, đồng chí Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo sở, ngành đến kiểm tra hoạt động tại 3 xã: Hiệp Hưng, Phụng Hiệp và Thạnh Xuân. 

Đồng chí Trần Chí Hùng (bên phải), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao đổi với lãnh đạo xã Hiệp Hưng về vận hành bộ máy mới.

Báo cáo với đồng chí Trần Chí Hùng, lãnh đạo UBND các xã Hiệp Hưng, Phụng Hiệp và Thạnh Xuân, cho biết, việc vận hành chính thức các cơ quan cấp xã đến nay cơ bản ổn định. Cán bộ, công chức các cơ quan được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành. Việc xây dựng, bố trí trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được quan tâm, có không gian làm việc rộng rãi, thoáng mát; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xã được công khai, niêm yết đúng quy định. Hệ thống điện, Internet, phòng họp trực tuyến đảm bảo kết nối vận hành khá thông suốt.

Tuy nhiên, khó khăn một số xã gặp phải hiện nay là về phòng làm việc còn chật hẹp, chưa đủ để bố trí hết cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách vào làm việc; thiếu máy tính, máy in. Một số chức danh lãnh đạo chủ chốt còn khuyết; nhân sự mới, kinh nghiệm chưa đồng đều. Có thời điểm đường truyền Internet quá tải, khó khăn trong truy cập, xử lý hồ sơ cho dân.

Đồng chí Trần Chí Hùng (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiểm tra tình hình hoạt động tại xã Phụng Hiệp.

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế, đồng chí Trần Chí Hùng đánh giá cao nỗ lực, tinh thần quyết tâm của cán bộ, công chức các xã; đồng thời có những chỉ đạo cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn. Theo đó, về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các xã thống kê và có báo cáo cụ thể số lượng còn thiếu để UBND thành phố xem xét trang bị. Cần rà soát tổng thể về nhân sự để báo cáo về Sở Nội vụ thành phố, trong đó nêu rõ chức danh nào còn thiếu và đề nghị bố trí.

Đồng chí Trần Chí Hùng lưu ý các xã phải tiếp tục nỗ lực vượt khó nhiều hơn, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của thành phố để bộ máy mới hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Việc chậm trễ do đường truyền Internet cần được thông báo, giải thích rõ cho người dân hiểu, thông cảm, không để cho bà con băn khoăn, lo lắng; các sở, ngành liên quan ghi nhận và sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này.

► Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình hoạt động tại xã Hỏa Lựu và xã Vĩnh Thuận Đông sau hơn 1 tuần đi vào hoạt động chính thức.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiểm tra thực tế tình hình hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hỏa Lựu.

Đoàn trực tiếp đến khảo sát trung tâm phục vụ hành chính công 2 xã; kiểm tra việc bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, việc phổ biến các văn bản hướng dẫn thủ tục hành chính cho dân trên địa bàn… Theo báo cáo của xã Hỏa Lựu và xã Vĩnh Thuận Đông, bên cạnh các thuận lợi thì các xã còn một số khó khăn về giải quyết thủ tục hành chính do thiếu máy móc, trang thiết bị và kiến nghị UBND thành phố cấp thêm máy móc, trang thiết bị để 2 xã nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.  

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa (đứng thứ hai, từ bên phải), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đoàn công tác kiểm tra nơi làm việc của HĐND, Mặt trận, đoàn thể xã Hỏa Lựu.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hòa ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của cán bộ, công chức 2 xã. Đồng chí đề nghị xã Hỏa Lựu, xã Vĩnh Thuận Đông quan tâm hơn nữa trong giải quyết hồ sơ hành chính công trực tuyến cho dân; tăng cường tuyên truyền sâu rộng để người dân, doanh nghiệp hiểu, đồng thuận, chung tay thực hiện hiệu quả chính quyền 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: Bộ máy hành chính tuy có thay đổi nhưng tinh thần phục vụ nhân dân thì không được phép gián đoạn; người dân, doanh nghiệp phải được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân phải tiếp tục được cải thiện. Quan trọng nhất là phải nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau hỗ trợ; phân công, bố trí cán bộ hài hòa, hợp lý. Cần công khai số điện thoại đường dây nóng để dân nắm, báo tin kịp thời khi có sự việc xảy ra; kiên quyết không để xảy ra mất an ninh trật tự xã hội. Các xã thống kê, báo cáo cụ thể thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc và đề xuất để UBND thành phố tổng hợp, phân bổ kịp thời.

TRƯỜNG SƠN - CAO OANH

Chia sẻ bài viết