13/05/2020 - 21:13

Lãnh đạo quận Bình Thủy thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở 

Ngày 13-5-2020, đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cùng lãnh đạo UBND quận và lãnh đạo Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ đến kiểm tra tình hình sạt lở tại sông Bình Thủy, nằm cạnh đường tỉnh 918 thuộc khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở.

Lãnh đạo quận và lãnh đạo Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 6 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở, mỗi hộ 10 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa, động viên người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Về việc bố trí nơi ở tạm cho các hộ dân trên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy đề nghị UBND phường Long Hòa hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng sạt lở theo quy định; vận động, tuyên truyền những hộ dân sống trên đoạn sông này di dời tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, cũng đề nghị địa phương tiếp tục khảo sát tình hình diễn biến sạt lở, đề ra giải pháp, có chính sách hỗ trợ các hộ dân sớm có nơi ở ổn định.

Lãnh đạo quận ủy Bình Thủy thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở vào rạng sáng ngày 13-5.

Đoạn sông Bình Thủy nằm cạnh đường tỉnh 918 thuộc khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa (từ cầu Rạch Chanh đến cầu Rạch Cam, có 25 hộ dân sinh sống). Trước đó, rạng sáng 13-5, tại khu vực này xảy ra sạt lở nghiêm trọng, làm ảnh hưởng 6 căn nhà, trong đó có 2 căn nhà bị sụp hoàn toàn xuống sông, 4 căn nhà bị rạn nứt buộc phải di dời khẩn cấp. Vụ sạt lở không ảnh hưởng đến người. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, quận Bình Thủy đã chỉ đạo phường Long Hòa cùng các ngành và lực lượng Công an, Quân sự đến hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Nguyễn Tín

Chia sẻ bài viết