25/01/2022 - 08:55

Làng hoa Sa Đéc tất bật ngày giáp Tết 

(CTO) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bà con làng nghề trồng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tất bật chuyển hàng cho thương lái, mang sắc Xuân đến với mọi nhà. Du khách cũng tìm về làng hoa khá đông để du Xuân, càng khiến không khí “thủ phủ hoa miền Tây” thêm rộn ràng.

Cổng chào trên đường Hoa Sa Đéc, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Bà con làng nghề vui mừng vì vụ hoa thắng lợi, nhất là người trồng cúc mâm xôi. Hoa bán rất chạy và với giá bán từ 140.000 đồng đến 180.000 đồng mỗi cặp, bà con có lợi nhuận khá.

Các loại cúc và hoa hồng cũng là mặt hàng chủ lực của làng hoa vụ Tết năm nay.

Điệu nghệ quăng bắt các chậu hoa đã gói thật kỹ để chất lên xe.

Và xe hoa mang sắc Xuân đến với mọi nhà.

Tất bật những ngày cuối năm.

Dịp giáp Tết, du khách tìm về tham quan làng nghề, thỏa sức chụp ảnh bên những không gian hoa rực rỡ.

Ngoài hoa, bà con làng nghề còn có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo để phục vụ du khách. Trong ảnh: Du khách chụp ảnh bên những chiếc xe cổ ở Color Land (đường Sa Nhiên, phường Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc).

Một gia đình đến từ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chụp ảnh lưu niệm ở làng hoa.

Xe điện đưa du khách tham quan làng hoa.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết