Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, Đoàn Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác. Nổi bật là thi viết thuyết trình "Đọc một quyển sách đi muôn dặm đường", thi viết tìm hiểu "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"... Khắc ghi lời Bác dạy, Đoàn trường đã phát động phong trào thi đua học tập, giúp bạn nghèo vượt khó học tốt và tình nguyện vì an sinh xã hội
 |
|
Học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) trong giờ học nhóm. |
Giáo dục truyền thống yêu nước và đạo đức lối sống cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn trường, nhằm xây dựng thế hệ trẻ sống có lý tưởng, hoài bão và mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Theo anh Trầm Lộc, Bí thư Đoàn trường, Đoàn trường lồng ghép việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua những hoạt động, phong trào cụ thể. Trong năm học 2014 2015, Đoàn trường phối hợp với Thư viện trường tổ chức cho học sinh thi tuyên truyền giới thiệu sách về tấm gương đạo đức của Bác, với 33 tác phẩm được giới thiệu; tổ chức các hoạt động về nguồn tại các di tích văn hóa lịch sử, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, nhiều phong trào tình nguyện, giúp đỡ trẻ em nghèo được học sinh trường nhiệt tình tham gia. Có thể kể đến như quyên góp lồng đèn tặng trẻ em nghèo vui Tết Trung thu, đóng góp quỹ xây dựng nhà bán trú cho học sinh nghèo, giúp đỡ giáo viên bị bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng. Em Lê Hoa Lý, học sinh lớp 12A7, là một trong những học sinh tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, như: Vệ sinh khuôn viên và viếng nghĩa trang liệt sĩ vào những dịp lễ, Tết; thăm và tặng quà cho hộ nghèo, đóng góp quỹ khuyến học, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Với vai trò lớp phó phụ trách phong trào, Lý còn tích cực vận động bạn bè tham gia các buổi lao động vệ sinh môi trường, chăm sóc cây kiểng nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Lê Hoa Lý chia sẻ: "Các hoạt động tình nguyện góp phần giúp các bạn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu lao động, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng". Vào các dịp lễ, kỷ niệm, Lý còn vận động bạn bè tham gia thi thiết kế báo tường, tuyên truyền giới thiệu sách, văn hóa văn nghệ, qua đó giúp học sinh tích lũy kiến thức bổ ích, rèn luyện kỹ năng mềm.
Thời gian qua, Đoàn trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực giúp các em vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể, năm học 2014 2015, Đoàn trường đã tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kết quả đã vận động được 140 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Đoàn trường đã cấp học bổng thường xuyên (từ 200.000 đến 800.000 đồng/học sinh/tháng) cho 40 em vượt khó học tốt. Đồng thời, giới thiệu nhiều học sinh thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo nhận học bổng từ các quỹ học bổng khác. Gia đình em Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, học sinh lớp 12A11, rất khó khăn, cha mẹ đều làm thuê kiếm sống, thu nhập bấp bênh. Nhằm tiếp sức cho Tâm có điều kiện học tập tốt, Đoàn trường xét hỗ trợ em mỗi tháng 1 suất học bổng trị giá 200.000 đồng. Bên cạnh đó, Tâm còn được giới thiệu nhận học bổng từ Quỹ học bổng Châu Á (trị giá 2 triệu đồng/học kỳ). Tâm bộc bạch: "Được sự quan tâm hỗ trợ của thầy cô, bạn bè, em rất vui và quyết tâm học thật tốt để sau này có việc làm ổn định, phụ giúp gia đình". Song song đó, Đoàn trường còn phối hợp tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp; tổ chức cho học sinh tham dự ngày hội tuyển sinh tại Trường Đại học Cần Thơ và các hoạt động ngoại khóa hướng nghiệp.
Noi gương Bác, Đoàn trường cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua học tập tốt, như: Đăng ký tuần học tốt, mùa thi nghiêm túc, học nhóm. Chi đoàn giáo viên làm theo gương Bác bằng những việc cụ thể như: đăng ký thao giảng, dự giờ, tự làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Kết quả, năm học 2014 2015, tỷ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi chiếm hơn 50%. Điển hình như Văn Đại Nghĩa, học sinh lớp 12A1 từng đạt giải khuyến khích thực hành môn Vật lý cấp thành phố (năm học 2014 2015) và đại diện trường tham gia Cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Chia sẻ bí quyết học tập, Nghĩa cho rằng quá trình học nhóm, tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ học thuật là cơ hội để em bổ sung kiến thức, đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy hơn. Nghĩa cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn kỹ năng xã hội, qua đó giúp Nghĩa trau dồi kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và dạn dĩ hơn trong giao tiếp. Các Chi đoàn cũng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những công việc cụ thể, thiết thực, như: tiết kiệm điện, nước, ăn mặc nghiêm túc; tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do Đoàn trường phát động; mỗi Chi đoàn thực hiện ít nhất một phần việc thanh niên
Thời gian tới, Đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống cho học sinh; Tổ chức các hoạt động giúp học sinh hình thành, xây dựng thói quen tốt trong môi trường học đường và trong cuộc sống. Tuổi trẻ trường tiếp tục thực hiện Chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", "Tiếp sức đến trường" và phong trào "Khi tôi 18", đồng thời, đổi mới, nâng chất các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật và theo sở thích, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, tạo môi trường cho học sinh rèn luyện, trưởng thành và góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lối sống đẹp trong cộng đồng.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI