23/06/2021 - 20:49

Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, 8 bị cáo lãnh án 

(CT)- Sau 1 ngày xét xử, chiều 23-6, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Hậu Giang) 12 năm tù tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; 1 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án (Nguyễn Văn Khiêm đứng giữa).

Các bị cáo nghe tòa tuyên án (Nguyễn Văn Khiêm đứng giữa).

Lê Minh Nhựt (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 5 năm tù tội tàng trữ, lưu hành tiền giả; Thái Dương Hoàng Bửu (sinh năm 1996, ngụ quận Ninh Kiều) 5 năm tù tội lưu hành tiền giả; Lê Vĩnh Sơn (sinh năm 1985, ngụ TP Hồ Chí Minh) 3 năm tù cho hưởng án treo tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Phạm Minh Nhật (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai);  Trần Gia Lạc (sinh năm 2003, ngụ quận Ninh Kiều) và Trần Duy Khánh (sinh năm 2001, ngụ quận Ninh Kiều) mỗi bị cáo 3 năm tù cho hưởng án treo; Phạm Quỳnh Trang (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Hòa Bình, có đơn xin xử vắng mặt vì điều kiện dịch bệnh) 2 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội lưu hành tiền giả. Đồng thời trả tự do bị cáo Vĩnh Sơn và Minh Nhật tại tòa.

Sau khi xem cách thức làm tiền giả trên mạng xã hội, giữa năm 2020, Khiêm mua máy móc và thực hiện các công đoạn để làm 150 triệu đồng tiền giả. Khi có tiền thành phẩm, Khiêm bán nhiều lần cho Bửu, Huỳnh Bảo Trân (chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không truy cứu), Nhật, Sơn và Trang với tổng số tiền 88 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 26 triệu đồng tiền thật; số tiền còn lại Khiêm bán cho người chưa rõ nhân thân và tiêu hủy hết.

Bửu mua của Khiêm 18 triệu đồng tiền giả, bán lại cho Trân và Lạc 15 triệu đồng; thu lợi 2,5 triệu đồng tiền thật; số còn lại Bửu tiêu hủy. Sơn mua 12 triệu tiền giả của Khiêm đã đem tiêu hủy 9,5 triệu đồng; phần còn lại bị thu giữ khi khám xét.

Nhật mua 6 triệu tiền giả và Trang mua 4,5 triệu tiền giả từ Khiêm nhưng tiêu thụ không được nên đã tiêu hủy. Lạc và Khánh mua 6 triệu đồng tiền giả từ Bửu và 30 triệu đồng tiền giả từ Trân, đã mang đi tiêu thụ trên 23 triệu đồng, phần còn lại bị bắt quả tang khi đang đổi lấy tiền thật. Nhựt mua 15,5 triệu tiền giả từ Trân thì tiêu thụ được 8 triệu, số còn lại phần tiêu hủy phần bị khám xét  thu giữ. Ngoài ra, trong quá trình bán tiền giả cho Sơn và Nhật, Khiêm còn đưa ra thủ đoạn gian dối, tạo lòng tin để chiếm đoạt 5 triệu đồng của 2 người này.

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin mức án nhẹ để có cơ hội sửa sai. Theo Hội đồng xét xử, hành vi các bị cáo thực hiện đã trực tiếp xâm phạm quyền quản lý tài chính của Nhà nước, đến chính sách tiền tệ của Nhà nước, trật tự quản lý hành chính, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội, cần xử phạt nghiêm để răn đe.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết