Dù đối mặt với biến đổi khí hậu và chi phí đầu vào tăng cao, nông dân trồng hoa kiểng tại TP Cần Thơ vẫn tin tưởng vào một vụ Tết 2026 thắng lợi nhờ chủ động áp dụng các giải pháp hạ giá thành và thích ứng linh hoạt với thời tiết.

Sản xuất hoa kiểng tại hộ chị Lan ở xã Trường Xuân.
Tích cực chăm sóc hoa
Nông dân tại TP Cần Thơ đã và đang trồng nhiều loại hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2026. Trong đó, nhiều loại hoa dài ngày, đặc biệt là các loại hoa cúc, cát tường đã được nông dân xuống giống từ các tháng trước, đến nay hoa phát triển tốt, nông dân đang tích cực chăm sóc, nhất là tỉa hoa, tạo tán để có những chậu hoa đẹp.
Ông Phan Văn Khoảnh, trồng hoa kiểng tại Làng hoa ấp Tân Long A, xã Phong Điền, cho biết: “Chuẩn bị Tết Nguyên đán năm nay, tôi trồng 2.000 chậu hoa cát tường, tăng 500 chậu so với năm trước. Hoa đã lên cao và ra nụ, tôi đang tỉa bớt những nụ hoa không cần thiết và tạo tán cho các chậu hoa. Nhưng do thời tiết, nhiều loại sâu, bệnh gây hại phát sinh trên hoa kiểng khá phức tạp, nên tôi chủ động kiểm tra thường xuyên để bảo vệ, chăm sóc hoa tốt nhất”. Bà Nguyễn Thị Tư ở ấp Tân Long A, xã Phong Điền, chia sẻ: “Tôi xuống giống hơn 1.000 chậu hoa các loại, chủ yếu là các loại cúc mâm xôi, cúc pha lê và hoa cẩm nhung. Năm nay, trồng hoa Tết có phần gặp khó do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, giá nhân công và nhiều loại vật tư đầu vào ở mức cao. Tuy nhiên, nhờ đúc kết kinh nghiệm từ nhiều năm trồng hoa và quan tâm chăm sóc kỹ nên vườn hoa tôi trồng phát triển rất tốt, hứa hẹn vụ hoa thắng lợi. Gia đình xác định trồng hoa kiểng là "lấy công làm lời" nên không thuê mướn thêm nhân công để giảm chi phí có thể về mức thấp nhất”.
Gần đây xuất hiện mưa trái mùa, thời tiết lạnh bất thường gây nhiều bất lợi cho sản xuất hoa kiểng. Nhiều loại vật tư đầu vào tăng giá, khiến chi phí trồng hoa tăng. Song, nhờ chủ động trong khâu chăm sóc nên hoa kiểng của gia đình ông Nguyễn Hoàng Hổ ở khu vực Thới An, phường Thới An Đông trồng đang phát triển khá tốt, dự kiến ra hoa đúng dịp Tết. Theo ông Hổ, vụ hoa Tết 2026, ông trồng được 3.000 chậu hoa gồm cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Hàn Quốc, hoa dừa cạn, hướng dương, cẩm chướng, cát tường, vạn thọ. Số lượng này tăng khoảng 400 chậu so với năm trước. Tết năm ngoái, 2.600 chậu hoa của ông tiêu thụ khá thuận lợi, 28 Tết đã hết hàng. Với việc nỗ lực tạo ra các chậu hoa đẹp, mức giá bán phù hợp, ông tin rằng năm nay đầu ra tiếp tục thuận lợi.
Giảm chi phí, hạn chế rủi ro
Bất chấp lo ngại về sức mua sụt giảm do xu hướng thắt chặt chi tiêu, nhiều nhà vườn tại TP Cần Thơ vẫn giữ vững quy mô, thậm chí tăng sản lượng hoa kiểng phục vụ thị trường Tết năm nay. Tuy nhiên, để giảm rủi ro, phần lớn những hộ dân tăng số lượng hoa kiểng đều có kết nối với các đầu mối tiêu thụ và có kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tốt nhất. Bên cạnh đó, các hộ dân cũng tập trung lựa chọn trồng những loại hoa kiểng ở phân khúc cấp trung và bình dân, giá bán vừa phải gắn với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng để có đầu ra thuận lợi, dễ dàng. Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm giá thành sản xuất, tạo sản phẩm có mức giá bán cạnh tranh. Cụ thể như, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng sử dụng phân bón hữu cơ và áp dụng các giải pháp sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm, hiệu quả. Chủ động sản xuất theo kiểu “lấy công làm lời”, hạn chế thuê mướn nhân công để tiết kiệm tối đa chi phí.
Ông Lê Văn Sáu ở ấp Thới Phong A, xã Thới Lai, cho biết: “Nhu cầu tiêu thụ hoa vạn thọ Tết tại địa phương khá lớn và nhiều khách hàng đã đặt hàng trước nên năm nay gia đình tôi tiếp tục trồng khoảng 1.200 chậu loại hoa này. Nhờ phát huy tối đa nguồn lao động sẵn có của gia đình trong trồng, chăm hoa và không thuê mướn thêm nhân công lao động đã giúp chi phí đầu tư sản xuất khá thấp, từ đó tôi có thể hạ giá bán mà vẫn đảm bảo lợi nhuận”. Theo chị Nguyễn Thị Lan ở ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân, gia đình chị trồng hoa kiểng mùa vụ Tết được 5 năm nay với các loại như vạn thọ, mào gà và cây bắp kiểng. Các mặt hàng này giá khá bình dân, bán tại vườn hoặc đem giao đến tận các hộ dân tại địa phương từ 50.000-70.000 đồng/cặp nên dễ tiêu thụ. Gia đình chị cũng bỏ công lao động để trồng hoa và tận dụng nguồn rơm rạ tại địa phương làm phân bón nên chi phí đầu tư thấp và khả năng kiếm lời cao hơn so với hộ phải thuê mướn nhân công.
Tại TP Cần Thơ, hoa kiểng phục vụ thị trường Tết 2026 được trồng tại hầu hết các xã, phường. Trong đó, tập trung nhiều tại các phường Long Tuyền, Thới An Đông, Thới Long, Thốt Nốt, các xã Phong Điền, Thạnh Xuân… Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, tính đến 9-1-2026, nông dân TP Cần Thơ đã trồng được khoảng 1,8 triệu chậu hoa kiểng các loại. Nhiều hộ dân đang tiếp tục ươm, trồng thêm nhiều loại hoa, kiểng ngắn ngày nên dự kiến số lượng chậu hoa, kiểng phục vụ Tết còn tăng trong thời gian tới.
Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG