26/05/2026 - 07:46

Kỳ vọng nhiều hơn với nghệ sĩ cải lương trẻ 

Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc - 2026 vừa khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp. Các nghệ sĩ trẻ tham gia cuộc thi được gửi gắm nhiều kỳ vọng, bởi chính họ là tương lai của cải lương.

Nghệ sĩ Kim Ngân (TP Cần Thơ) đoạt giải Nhì tại cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc - 2026.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi năm nay là những quy định khá chặt chẽ. Theo quy chế, thí sinh có độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi, tốt nghiệp THPT và được đào tạo chuyên ngành diễn viên cải lương từ trình độ trung cấp trở lên hoặc từng đạt giải tại các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp tại các Liên hoan của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức dành cho các nghệ sĩ Cải lương. Đồng thời, thí sinh phải có thời gian hoạt động tại các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tối thiểu 24 tháng. Với các đơn vị nghệ thuật, yêu cầu phải hoạt động liên tục ít nhất 36 tháng, có dàn dựng vở mới hằng năm và duy trì số lượng suất diễn theo quy định.

Những quy định ấy cho thấy cuộc thi không còn chỉ dừng ở việc tìm kiếm một giọng ca hay, mà đang hướng tới xây dựng đội ngũ nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp, có trình độ, có nền tảng nghề nghiệp. Trong bối cảnh sân khấu cải lương hội nhập thời đại công nghệ số, yêu cầu về học vấn, chuyên môn hay môi trường hoạt động nghề nghiệp là điều dễ hiểu.

Diễn viên cải lương hôm nay không chỉ cần ca hay diễn giỏi mà còn phải có kiến thức, tư duy để kiến tạo nhân vật có chiều sâu, có khả năng cảm thụ văn học, lịch sử, văn hóa và tâm lý xã hội để làm giàu thêm cho vai diễn của mình. Đây không phải là quy định khắt khe, mà là chuẩn mực mới cho hành trình phát triển của nghệ thuật cải lương trong giai đoạn mới.

Kỳ vọng đặt ra với nghệ sĩ cải lương trẻ hôm nay còn ở trình độ ca diễn. Khán giả thưởng thức cải lương bằng cảm xúc chân thật, chiều sâu tâm lý và sự sáng tạo trong từng vai diễn của nghệ sĩ. Vì thế, khả năng ca diễn hài hòa trở thành yêu cầu quan trọng. Một giọng ca đẹp vẫn là nền tảng của nghệ sĩ cải lương, nhưng ca phải gắn với diễn, với nhân vật. Nghệ sĩ còn cần đa dạng trong vai diễn, trong cách thể hiện để luôn tạo được màu sắc mới mẻ.

Cuộc thi năm nay cũng quy định chặt chẽ đối với các đơn vị nghệ thuật cử thí sinh tham gia, nhằm hướng tới việc xây dựng môi trường nghệ thuật thực chất, chuyên nghiệp và hạn chế tình trạng “mượn danh” đơn vị để đi thi. Thực tế, trước đây có chuyện nghệ sĩ hoạt động tự do hoặc không gắn bó ổn định với đoàn hát nào nhưng đến mùa liên hoan, hội diễn lại “xin tên”, “mượn chỗ” để đủ điều kiện đăng ký dự thi. Quy định này nhằm gắn trách nhiệm giữa nghệ sĩ và đơn vị nghệ thuật trong làm nghề, giữ nghề.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình giải trí hiện đại, cải lương đối diện nhiều thách thức. Khán giả trẻ có nhiều lựa chọn hơn, cách tiếp cận nghệ thuật cũng khác hơn. Nghệ sĩ cải lương trẻ muốn chinh phục khán giả phải chủ động đổi mới, trau dồi bản thân. Điều đó có thể khiến con đường đến với cải lương của họ có chút thử thách nhưng lại dẫn lối đến thành công. Và, những gương mặt như Lê Hoàng Nghi, Trọng Nhân… qua cuộc thi này đã cho thấy điều đó.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết