23/05/2019 - 17:01

Ký kết phối hợp phát triển văn hóa và du lịch Cần Thơ 

(CT)- Chiều 23-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức lễ ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành Đoàn Cần Thơ về phối hợp phát triển văn hóa và du lịch thành phố.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố ký kết phối hợp. Ảnh: DUY KHÔI

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc ký kết nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong nhà trường; đẩy mạnh hoạt động đoàn thể trong việc phối hợp tuyên truyền, quảng bá giá trị di sản văn hóa ở Cần Thơ. Với ngành giáo dục và đào tạo, nội dung ký kết là quảng bá di tích lịch sử- văn hóa, điểm đến du lịch trong trường học; xây dựng mô hình quảng bá du lịch tiêu biểu trong nhà trường. Đáng chú ý, mô hình “Đội ngũ thuyết minh viên” trong trường học sẽ được thí điểm tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng). Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên về truyền thống lịch sử, giá trị di tích; nhấn mạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng những việc làm thiết thực như mỗi cơ sở Hội địa phương đăng ký chăm sóc và bảo vệ môi trường cho ít nhất 1 di tích; phát động trồng cây xanh, vườn thuốc Nam tại di tích…

 

Giai đoạn 2019-2022, Thành Đoàn Cần Thơ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp bằng một loạt chương trình ý nghĩa như giáo dục truyền thống lịch sử, di tích trong đoàn viên, thanh niên; tổ chức cho tuổi trẻ tham quan, giao lưu, sinh hoạt truyền thống tại di tích. Đặc biệt, các mô hình sẽ hướng đến tiêu chí hấp dẫn, mới lạ, thu hút giới trẻ tham gia như trải nghiệm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; tuyên truyền di sản, di tích bằng clip, mạng xã hội…

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết