29/01/2018 - 22:07

Công an TP Cần Thơ

Kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm 

(CT) - Ngày 29-1-2018, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã đến dự.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân cho các đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2017.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân cho các đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2017.

Năm 2017, Công an thành phố (CATP) đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện 248 phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Cần Thơ; hàng trăm sự kiện chính trị, hoạt động lễ hội, văn hóa, xã hội quan trọng… CATP mở 8 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm minh, không để tồn tại tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn.

Lực lượng đấu tranh, triệt phá 8 băng nhóm; xử lý 1.099 vụ, 4.634 đối tượng đánh bạc, mại dâm; điều tra khám phá 374 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 93,5 %; trong đó, điều tra, khám phá nhanh 18/18 vụ trọng án... Theo đánh giá CATP, hiện nay, các loại tệ nạn xã hội, tội phạm trên địa bàn giảm đáng kể, trộm cắp tài sản giảm 11,5%, cướp tài sản giảm 7,7%, cưỡng đoạt tài sản giảm 28,6%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 11,1%, chống người thi hành công vụ giảm 25%....

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống biểu dương những chiến công xuất sắc của CATP, đặc biệt trong công tác tham mưu, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả nhiều vụ việc. Đồng chí lưu ý năm 2018, CATP tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành tụ điểm phức tạp. Đơn vị làm tốt hơn nữa công tác xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của chính quyền và nhân dân thành phố.

Dịp này, Giám đốc CATP Cần Thơ Trần Ngọc Hạnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Ba; nhiều tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; danh hiệu Đơn vị quyết thắng…

Tin, ảnh: KIỀU CHINH 

Chia sẻ bài viết