25/09/2008 - 08:30

Khủng hoảng chính trị ở Nam Phi

Biểu tình ủng hộ ông Thabo Mbeki bên ngoài trụ sở Quốc hội Nam Phi hôm 23-9. Ảnh: Reuters

Chính trường Nam Phi diễn biến phức tạp sau khi 1 phó tổng thống, 10 bộ trưởng và 3 thứ trưởng trong nội các đệ đơn từ chức hôm 23-9, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Thabo Mbeki vừa được quốc hội chấp nhận cho từ chức. Phe đối lập gọi việc ra đi tập thể này là một thảm họa cho sự ổn định của đất nước, còn các nhà phân tích thì cho rằng điều đó thể hiện sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, giữa một bên ủng hộ ông Mbeki và một bên đứng về phía chủ tịch Jacob Zuma. Đây là cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc nhất ở Nam Phi kể từ khi chế độ apartheid sụp đổ năm 1994.

Được quan tâm nhất trong số các nhân vật từ chức là Bộ trưởng Tài chính Trevor Manuel, bởi ông giữ vai trò hết sức quan trọng đối với sự thành công của kinh tế Nam Phi trong những năm qua. Lo ngại nền kinh tế lớn nhất lục địa đen bị tác động tiêu cực, ANC yêu cầu ông Manuel tiếp tục tại vị (ông đã nhận lời) và bổ nhiệm lại một số bộ trưởng khác để hỗ trợ cho Tổng thống lâm thời Kgalema Motlanthe. Phó chủ tịch ANC Motlanthe, 59 tuổi, sẽ nhậm chức vào hôm nay 25-9.

ANC liên tục lãnh đạo Nam Phi trong 14 năm qua và dự báo sẽ tiếp tục giành thắng lợi thêm lần nữa trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới, đồng nghĩa với việc ông Zuma sẽ trở thành tổng thống. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng do sự chia rẽ trong nội bộ ANC nên nhiều cử tri sẽ không đi bỏ phiếu, và điều đó sẽ làm giảm ưu thế đa số áp đảo của ANC trong quốc hội.

N.MINH (Theo BBC, Guardian, AFP)

Chia sẻ bài viết