28/11/2025 - 19:53

Khơi thông hiệu quả liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp 

(CTO) - Chiều 28-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2025, với chủ đề “Liên kết hiệu quả giữa HTX và doanh nghiệp”. Diễn đàn được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (bên trái) và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự diễn đàn tại điểm cầu TP Cần Thơ có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan của thành phố.

Theo Bộ Tài Chính, tính hết năm 2025, cả nước có 35.041 HTX và 164 liên hiệp HTX hoạt động đa dạng ở các ngành nghề, lĩnh vực. Trong đó, 27.375 HTX, chiếm trên 78% HTX cả nước, đạt loại khá, tốt, có doanh thu bình quân trên 4,56 tỉ đồng/HTX/năm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinhh tế - xã hội địa phương.

Về thúc đẩy liên kết giữa HTX và doanh nghiệp, đến nay cả nước có 2.412 HTX nông nghiệp và 1.305 doanh nghiệp tham gia các dự án, kế hoạch liên kết, hợp tác và đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng thị trường cho cả hai bên. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, việc liên kết giữa HTX và doanh nghiệp đã khơi thông tiềm năng, phát triển thị trường ổn định, bền vững cho các sản phẩm chủ lực quốc gia, góp phần thực hiện hóa mục tiêu phát triển kinh tế tập thể và tư nhân theo hướng bền vững.

Tại diễn đàn, đại diện các bộ, ngành cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp và các HTX tiêu biểu trên cả nước đã cùng nhau trao đổi, đánh giá thực trạng cũng như nêu ra các điểm nghẽn trong liên kết giữa HTX với doanh nghiệp. Cụ thể, số lượng và chất lượng liên kết theo chuỗi giá trị giữa HTX và doanh nghiệp còn khá ít, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có; các cơ chế, chính sách hỗ trợ liên kết còn hạn chế, chủ yếu đầu tư hạ tầng, máy móc, tư vấn… chưa gắn với yêu cầu chuyển đổi xanh, công nghệ số; thiếu quy định đặc thù hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết gắn với xây dựng các vùng nguyên liệu nông sản chất lượng; đa phần các HTX, nhất là các HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ, còn hạn chế về năng lực nội tại, nên khó tiếp cận vốn, ứng dụng công nghệ… dẫn đến việc liên kết giữa HTX với các doanh nghiệp thông qua chuỗi giá trị chưa đạt được kỳ vọng. Qua đó, nhiều đại biểu đề xuất Chính phủ cùng các bộ, ngành triển khai các chương trình hỗ trợ tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ cao và các nền tảng số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp liên kết với HTX phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ, nhất là đối với các ngành hàng chủ lực…

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan thành phố dự Diễn đàn tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, khẳng định: Kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ lẫn nhau trong nền kinh tế quốc dân, một bên là “bệ đỡ nơi làng quê”, một bên là “động lực nơi thị trường”; các HTX đóng vai trò là nhân tố đẩy trong liên kết với doanh nghiệp để hình thành các chuỗi giá trị; doanh nghiệp đóng vai trò là nhân tố kéo trong chuỗi giá trị sản xuất liên kết với các HTX. Và mối liên kết này giúp hình thành chuỗi giá trị bền vững, không chỉ trong nông nghiệp mà cả công nghiệp, du lịch, dịch vụ…

Để khơi thông hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp và HTX, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Bộ Tài Chính cùng các bộ, ngành tập trung rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy định về thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX phù hợp trong bối cảnh mới; xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi giá trị; xây dựng chương trình chuyển đổi số dành riêng cho HTX; xây dựng chương trình nông dân số; triển khai các chương trình hỗ trợ tín dụng ưu đãi dành cho HTX, doanh nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị… Đồng thời, yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp tiên phong trong liên kết kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; các HTX cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nâng cao năng lực quản trị, đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu thị trường trong xu thế mới…

Tin, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết