28/08/2026 - 14:05

Khơi thông “điểm nghẽn” của các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia 

(CTO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tốc độ tăng trưởng nguồn điện bắt buộc phải đi trước một bước, đạt tối thiểu 14-15%/năm.

Ngày 28-8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn của các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về rà soát tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Ảnh: chinhphu.vn/NGUYỄN HOÀNG

Tại điểm cầu TP Cần Thơ, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan tham dự.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MỸ HOA

Theo Bộ Công Thương, việc triển khai các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt là Chuỗi khí - điện Lô B cùng một số dự án thủy điện và nhiệt điện khí LNG đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nhiều công trình trọng điểm hiện đối mặt nguy cơ chậm tiến độ vận hành theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Điển hình, có 16/18 dự án nhiệt điện LNG vướng đàm phán hợp đồng mua bán điện và giải phóng mặt bằng; 9 dự án thủy điện ách tắc về đơn giá bồi thường và thủ tục đất rừng. Các chuỗi dự án trọng điểm như Cá Voi Xanh, LNG Sơn Mỹ và lưới điện truyền tải cũng chững lại do vướng mắc cơ chế pháp lý BOT, thủ tục chuyển nhượng và quy hoạch thiếu đồng bộ.

Riêng Chuỗi khí - điện Lô B còn vướng một phần mặt bằng để phục vụ thi công tuyến ống dẫn khí cũng như việc đàm phán các thỏa thuận thương mại liên quan đến các Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II, III và IV.

Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: MỸ HOA

Tại cuộc họp, các bộ, ngành và các địa phương kiến nghị, cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm trễ thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng; đồng thời, yêu cầu các nhà đầu tư cam kết tiến độ cụ thể và xử lý nghiêm trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Công Lý cho biết, TP Cần Thơ đang theo dõi, đôn đốc các dự án năng lượng trọng điểm gồm: Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn và chuỗi Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, II, III và IV. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tuyến ống dẫn khí Lô B qua địa bàn thành phố đã hoàn tất 100%; dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 đạt  47% tiến độ; Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV đạt 21% tiến độ.

Nhằm tháo gỡ các khó khăn tồn đọng cho các dự án năng lượng, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương và chủ đầu tư chốt mốc thời hạn dứt điểm đàm phán hợp đồng mua bán điện, mua bán khí tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn II. Đồng thời, khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc pháp lý, thủ tục hợp đồng tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 đã có chủ trương chấm dứt…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn/NGUYỄN HOÀNG

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tốc độ tăng trưởng nguồn điện bắt buộc phải đi trước một bước, đạt tối thiểu 14-15%/năm. Để tháo gỡ các rào cản làm chậm tiến độ của các dự án năng lượng trọng điểm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ khẩn trương tổng hợp toàn bộ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các địa phương; Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc của các dự án năng lượng thuộc lĩnh vực quản lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trên địa bàn cũng như báo cáo Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Tập Đoàn Điện lực Việt Nam và Tập Đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án nguồn và lưới điện, nhất là các tuyến đường dây 500kV, bảo đảm hài hòa giữa quy hoạch địa phương và lợi ích quốc gia.

Tập Đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia cần chủ động đề xuất mô hình tổ chức phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư các dự án nguồn và lưới điện… qua đó, khơi thông toàn diện các nguồn lực, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” của các công trình, dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.

MỸ HOA

Chia sẻ bài viết