27/12/2018 - 20:47

Khởi động Xuân tình nguyện 

Cuối tháng 12-2018 cũng là thời gian các cơ sở Đoàn-Hội, câu lạc bộ trên địa bàn TP Cần Thơ sôi nổi chuẩn bị nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Xuân tình nguyện. Các hoạt động vận động quyên góp quà, nhu yếu phẩm, tạo sân chơi trẻ em nghèo, hỗ trợ chi phí cho sinh viên về quê đón Tết hoặc ra quân vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện... là những phần việc góp phần lan tỏa lối sống đẹp, thắp lên mùa xuân ấm áp.

Những việc làm nhân ái

Dịp nghỉ Tết Dương lịch này, Liên Chi hội (LCH) sinh viên Cà Mau (Trường Đại học Cần Thơ) tổ chức chương trình “Kỳ nghỉ xanh” tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. LCH trưởng Lưu Bá Phúc - sinh viên ngành Sư phạm Toán học, chia sẻ: “Đây là thời điểm các bạn nghỉ giữa học kỳ và Tết nên chúng em kết nối bạn bè để về quê tổ chức những phần việc vì cộng đồng”. Cụ thể, hơn 20 sinh viên sẽ xây dựng 1 khu vui chơi và tổ chức ngày hội trò chơi dân gian cho thiếu nhi; tuyên truyền pháp luật và kiến thức phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, LCH còn tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái cho sinh viên. Hưởng ứng Xuân tình nguyện, các chi hội trực thuộc còn tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, nhiễm dioxin trên địa bàn thành phố; phát động hội viên đóng góp quà tặng cho các gia đình chính sách ở quê nhà hoặc sinh viên đồng hương, góp phần động viên các bạn đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ tập luyện các tiết mục văn nghệ phục vụ sinh viên và các chương trình mừng Đảng- mừng Xuân năm 2019.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu tình nguyện Nguyễn Thị Mộng Trăm - sinh viên ngành Công nghệ thông tin (Trường Đại học Cần Thơ) thì đang tất bật đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sinh viên đăng ký hiến máu tạo nguồn dự trữ máu. Trăm kể, do thời gian nghỉ Tết khá dài, nguồn máu dự trữ ở bệnh viện không đủ đáp ứng nhu cầu của người bệnh, vì vậy ngay đầu tháng 1-2019, CLB sẽ tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện, dự kiến vận động ít nhất 200 đơn vị máu. Để đủ số lượng trên, CLB kết nối với LCH sinh viên các tỉnh, Đoàn cơ sở các khoa - viện kêu gọi và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên đối với việc hiến máu. Theo Trăm, trong tháng 1-2019, CLB sẽ tổ chức 3 đợt hiến máu và tiếp tục duy trì đến tháng 2 nếu lượng máu vẫn còn thiếu. Mỗi dịp cận Tết hằng năm, bình quân CLB vận động cán bộ, sinh viên tình nguyện hiến từ 400 đến 500 đơn vị máu, góp phần tạo nguồn dự trữ máu cứu người.

Sôi động các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân

Những ngày này, sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ tích cực tập luyện ca, múa để chuẩn bị cho các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng thời thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2019). Võ Hoàng Dương - sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chia sẻ: “Chúng em tập dượt nhiều tiết mục ca, múa với nội dung ca ngợi vẻ đẹp, sự phát triển của TP Cần Thơ, xen lẫn những bài hát về tình yêu quê hương đất nước”. Đây không chỉ là những tiết mục tham gia Hội thi “Tiếng hát học sinh - sinh viên TP Cần Thơ” diễn ra trong tháng 1 sắp tới, mà còn sẽ phục vụ sinh viên trường góp phần nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần cho sinh viên. Theo anh Phan Quốc Việt - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ, hiện các cơ sở Đoàn - Hội còn phát động sinh viên đóng góp hoặc vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí giúp sinh viên nghèo về quê đón Tết. Ngoài ra, các đội - nhóm sinh viên cũng có những việc làm ý nghĩa, như: Thăm và tặng quà người vô gia cư, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy giá trị những phần quà không nhiều nhưng phần nào giúp những cảnh đời bất hạnh có thêm mùa xuân ấm áp.

Theo anh Nguyễn Ngọc Chơn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Đô, từ tháng 12-2018 đến dịp Tết Nguyên đán, LCH sinh viên các tỉnh, thành tổ chức nhiều đội hình tình nguyện phát động nhiều phong trào thiết thực, như: Quyên góp quần áo, mùng mền, nhu yếu phẩm tặng người nghèo; vệ sinh môi trường trong và ngoài khuôn viên trường học hoặc phối hợp các cơ sở Đoàn ở địa bàn dân cư phát quang bụi rậm, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Ngọc Chơn chia sẻ: “Đặc biệt, Đoàn-Hội Sinh viên trường cũng sẽ tổ chức chương trình Xuân nồng ấm, qua đó tặng quà, hỗ trợ chi phí cho khoảng 200 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết hoặc tặng quà cho sinh viên không có điều kiện về quê”. Năm nay, các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân gắn với kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên, các LCH sinh viên Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre còn chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ tham gia Hội thi “Tiếng hát học sinh - sinh viên” do Tỉnh đoàn ở địa phương tổ chức. Vừa tham gia các hội thi, các LCH còn lồng ghép tổ chức viếng nghĩa trang, về nguồn, thăm các gia đình chính sách, thăm và tặng quà lãnh đạo địa phương nhằm tạo điều kiện cho sinh viên gắn bó, hiểu rõ hơn về lịch sử - văn hóa, tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các cấp bộ Đoàn - Hội cũng đã phát động nhiều phong trào, mô hình sôi nổi, như: Chuyến xe đồng hương (hỗ trợ chi phí cho sinh viên nghèo về quê đón Tết), tiết kiệm vì trẻ em nghèo, xuân biên giới - hải đảo (giao lưu, thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở vùng biên giới, hải đảo...). Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, góp sức trẻ xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, nhất là tại các địa điểm công cộng, điểm du lịch, nhằm tạo ấn tượng cho du khách khi đến thành phố tham quan, du lịch trong những ngày xuân.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết