10/07/2009 - 20:53

Khỉ biết “bắt” lỗi ngữ pháp

Loài khỉ tamarin đầu trắng có khả năng nhận biết lỗi âm tiết trong một từ. Các nhà nghiên cứu Đại học Harvard (Mỹ) cho nhóm khỉ làm quen với các từ có hai âm tiết, rồi ghi lại phản ứng của chúng khi được nghe những từ khác với cấu trúc âm tiết đã được học. Ngày đầu, nhóm khỉ được nghe nhiều lần những từ có cùng tiền tố như “shoy-bi”, “shoy-la”, “shoy-ro”, “shoy-on” hoặc hậu tố như “shoy”, “bi-shoy”, “la-shoy”. Một ngày sau, chúng được nghe những từ mới, trong đó một số từ có cùng tiền tố “shoy” chúng đã được nghe và một số từ mới.

Các chuyên gia đánh giá khả năng nhận biết lỗi ngữ pháp của khỉ bằng cách quan sát hành vi khi chúng nhìn về phía chiếc loa. “Nếu chúng tỏ ra quen thuộc (hoặc chán nản) với cấu trúc âm tiết đã được nghe, chúng có thể tỏ ra hứng thú hơn với những từ trái với cấu trúc âm tiết quen thuộc bởi nó mới mẻ hơn những từ chúng được học”, trưởng nhóm nghiên cứu Ansgar Endress cho biết. Kết quả này cho thấy cách sử dụng ngôn ngữ của nhiều loài vật cũng giống như ở người, đó là đều trải qua quá trình học hỏi và ghi nhớ.

HOÀNG ĐIỂU (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết