01/09/2023 - 19:11

Khát vọng cống hiến 

QUỐC THÁI

Sinh ra và lớn lên trong thời bình, 2 đảng viên trẻ Nguyễn Ðăng Thiện và Ðỗ Hoàng Quyên - cựu học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), luôn tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, đặc biệt khi được lắng nghe, tìm hiểu, xem những thước phim tài liệu về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Tự hào được kết nạp Ðảng khi còn là học sinh, đôi bạn trẻ tự hứa không ngừng học tập, rèn luyện, sống xứng đáng với kỳ vọng của thế hệ cha ông. Cùng với đôi bạn trẻ trên, hàng ngàn “áo xanh” tình nguyện đã có đóng góp thiết thực, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tình nguyện dạy tin học cho cán bộ ấp, thanh niên tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: Q. THÁI

Những công trình “áo xanh”

Những ngày này, tuổi trẻ TP Cần Thơ sôi nổi thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc, lan tỏa giá trị sống đẹp trong cộng đồng. Nổi bật là xây dựng nhà hỗ trợ gia đình chính sách, tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới... Theo anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, tuổi trẻ thành phố phát động toàn thể đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay vì thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp. Các cấp bộ Ðoàn tích cực tuyên truyền vận động người dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; mỗi cán bộ Ðoàn, ÐVTN, người dân thực hiện 1 công việc từ nhỏ nhất, cụ thể nhất hằng ngày trong bảo vệ môi trường, đảm bảo 100% cơ sở Ðoàn tổ chức ít nhất 1 hoạt động phù hợp với thực tế tại địa phương. Theo anh Tuấn, các hoạt động được định hướng như: ÐVTN xây dựng đô thị thông minh, cảnh quan môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp - an toàn, xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ra quân vệ sinh môi trường.

Trần Hồ Ðạt, Bí thư Chi đoàn khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Các dịp lễ, kỷ niệm, ai cũng mong muốn đường phố sạch, đẹp, trang hoàng rực rỡ hơn. Vì vậy, ngoài ra quân vệ sinh môi trường, ÐVTN còn tuyên truyền để người dân vệ sinh môi trường thông qua phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” và mô hình “Cộng đồng phường sạch rác”. Hiện các cơ sở Ðoàn quận duy trì 130 tuyến đường, hẻm “An toàn - xanh - sạch”, nhân rộng 37 tuyến đường, hẻm “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp”. Ngay trong đợt cao điểm ra quân xây dựng văn minh đô thị (tháng 8-2023), các cấp bộ Ðoàn thành phố đã ra mắt 10 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, với nhiều phần việc: lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, sửa chữa đường giao thông, trồng cây xanh… với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì an sinh xã hội được tuổi trẻ thành phố quan tâm thực hiện. Từ năm 2008 đến nay, các cấp bộ Ðoàn vận động xây dựng và sửa chữa hơn 1.100 căn nhà tình nghĩa, với tổng giá trị gần 12 tỉ đồng. Ðiển hình như tại huyện Thới Lai, trong tháng 8-2023, tuổi trẻ huyện phối hợp các đơn vị bạn khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái cho thanh niên thuộc diện con nạn nhân chất độc da cam và có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 người thuộc diện gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động không chỉ mang đến niềm vui cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, mà còn giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn, tri ân đến thế hệ cha anh đi trước.

Các cấp bộ Ðoàn TP Cần Thơ còn thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng của Ðoàn: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia. Gần 20 năm qua (từ năm 2004 đến nay), tuổi trẻ thành phố đã thực hiện 27.347 công trình, phần việc, làm lợi cho cộng đồng hơn 315,4 tỉ đồng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Vun bồi lý tưởng sống

Vừa được kết nạp Ðảng vào giữa tháng 7-2023, khi đang là học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), 2 đảng viên trẻ Nguyễn Ðăng Thiện và Ðỗ Hoàng Quyên tự hào khi được trưởng thành và rèn luyện bản lĩnh chính trị trong môi trường sinh hoạt của Ðảng.

Thiện chia sẻ: “Em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, nỗ lực học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động của trường, xã hội để trau dồi phát triển kỹ năng sống và bổ sung kiến thức thực tế”. Khắc ghi lời Bác dạy “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Ðoàn trường, Phó Bí thư Chi đoàn lớp 12A1, Thiện tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; thăm, tặng quà người già neo đơn, trẻ em mồ côi, góp phần giáo dục lối sống nhân ái cho học sinh.

Hoàng Quyên từng là Ủy viên Ban Chấp hành Ðoàn trường 2 nhiệm kỳ (2021-2022, 2022-2023) và là tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập khi 3 năm học liền đều là học sinh giỏi, đồng thời là “hạt nhân” khơi dậy nhiều phong trào đền ơn đáp nghĩa, hành trình về nguồn, cùng nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao. Vừa trúng tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Ðại học Tôn Ðức Thắng (TP Hồ Chí Minh), Quyên chia sẻ: “Ðược trở thành đảng viên, không chỉ là cố gắng của riêng bản thân mình mà còn có sự dìu dắt của các thầy cô, sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè. Vì thế, em sẽ cố gắng tập hợp bạn bè trở về hỗ trợ trường triển khai các hoạt động chăm lo, định hướng học tập và rèn kỹ năng mềm cho học sinh khóa sau. Qua đó, cùng Chi bộ trường “tiếp lửa” cho thế hệ học sinh khóa sau xác định mục tiêu, nỗ lực phấn đấu vào Ðảng”.

Nguyễn Đăng Thiện và Đỗ Hoàng Quyên (thứ 3 và thứ 4 từ trái qua), cựu học sinh Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, nhận Quyết định kết nạp Đảng vào tháng 7-2023. Ảnh: CTV

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), Trường hiện có hơn 1.600 học sinh, với 33 lớp. Công tác giáo dục truyền thống lịch sử được Ðoàn trường chú trọng, định kỳ mỗi năm tổ chức ít nhất một chuyến về nguồn tại di tích lịch sử - văn hóa trong và ngoài thành phố. Hằng tháng, Ðoàn trường tổ chức sinh hoạt chủ điểm gắn với sự kiện lễ, kỷ niệm hoặc tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của một danh nhân văn hóa - lịch sử.

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn, hoạt động giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng được Ðoàn bộ quan tâm thực hiện. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được duy trì và nâng lên quy mô rộng khắp như: Lễ “Thắp nến tri ân” được triển khai đến 100% các quận, huyện Ðoàn; 100 cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ năm 2008 đến nay, các cấp bộ Ðoàn còn tổ chức được 6.191 hội thi, hội diễn, liên hoan, văn hóa văn nghệ và 12.026 hoạt động thể dục thể thao thu hút hơn gần 900.000 lượt ÐVTN tham gia. Là thành viên Ðội cộng tác viên Thành đoàn Cần Thơ, Sơn Thủy Su Phol, sinh viên ngành Luật (Trường Ðại học Cần Thơ), chia sẻ: “Hồi tháng 7-2023, em có cơ hội tham gia về nguồn tại Côn Ðảo, do Thành đoàn - Hội Sinh viên TP Cần Thơ tổ chức. Tại đây, em hiểu thêm về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, tinh thần bất khuất, kiên trung của các cựu tù chính trị”. Cha của Su Phol là đảng viên, thông qua những câu chuyện kể của cha, Su Phol càng có điều kiện biết thêm về lịch sử dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của ông, cha. Kế thừa và phát huy truyền thống gia đình, Su Phol tích cực tham gia hoạt động tình nguyện. Cô đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời để giúp người.

Qua mỗi hoạt động, phong trào, các thế hệ ÐVTN được trui rèn bản lĩnh chính trị, vun bồi lý tưởng, đạo đức lối sống, bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Ðảng và có những đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp.

Chia sẻ bài viết