27/04/2012 - 14:38

TP CẦN THƠ

Khánh thành đường Võ Văn Kiệt

Các đồng chí Lê Hồng Anh, Vũ Văn Ninh, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương... cắt băng khánh thành đường Võ Văn Kiệt.

(CT)- Chiều 26-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ khánh thành đường Võ Văn Kiệt, nhằm chào mừng Kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012), 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Triển lãm - Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển vùng ĐBSCL. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9, TP Cần Thơ... đã đến dự.

Công trình đường Võ Văn Kiệt (dự án đường Mậu Thân-Sân bay Trà Nóc) được khởi công vào ngày 2-9-2007, qui mô là đường phố chính cấp II, đường rộng 50m, dài 6,9km, nối trung tâm TP Cần Thơ với Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, tổng mức đầu tư 1.851 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh: Đường Võ Văn Kiệt hoàn thành có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế-xã hội TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung, là tiền đề phát huy hiệu quả Sân bay quốc tế Cần Thơ, sân bay lớn thứ 4 cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương các bộ, ngành và TP Cần Thơ đã nỗ lực thi công hoàn thành công trình đúng vào dịp cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Tin, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết