21/04/2017 - 22:02

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo Vương quốc Campuchia

Từ ngày 19 đến 22-4, đoàn công tác của TP Cần Thơ do bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, làm trưởng đoàn phối hợp với Đội thầy thuốc tình nguyện Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự cùng các sở ngành thành phố, đã đến khám chữa bệnh, tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 2.500 lượt hộ gia đình nhân dân nghèo tại 5 ấp: Phum Rông, Reng Tê, Tro Peng Thum, Tro Peng Lpek và Srac Thul thuộc xã Dút Sa Ma Ki, huyện Ô Đông, tỉnh Kom Pong Spư, Vương quốc Campuchia. Ngài Đại tướng Ouk Kosa, Cục trưởng Cục Phát triển Bộ Quốc phòng, Vương quốc Campuchia đến dự lễ khai mạc đợt khám bệnh.

Bác sĩ tình nguyện Sở Y tế TP Cần Thơ đang khám bệnh cho các chú tiểu tại chùa Prây Chum, xã Dút Sa Ma Ki, huyện Ô Đông, tỉnh Kom Pong Spư.

Đội thầy thuốc tình nguyện Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã khám chữa bệnh, siêu âm, đo điện tim và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo tại địa phương. Các bệnh thường gặp đối với người dân cao tuổi ở đây gồm: tim mạch, huyết áp cao, các bệnh về mắt, bệnh đường tiêu hóa… Tổng kinh phí thuốc cấp miễn phí khoảng 250 triệu đồng do Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tài trợ.

Dịp này, đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã gửi tặng khoảng 2.500 suất quà cho hộ gia đình nghèo tại 5 ấp thuộc xã Dút Sa Ma Ki, huyện Ô Đông, tỉnh Kom Pong Spư, Vương quốc Campuchia, với kinh phí khoảng 200 triệu đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Theo kế hoạch, đoàn công tác của TP Cần Thơ sẽ đến chào xã giao Cục Phát triển Bộ Quốc phòng và Tổng hội Người Campuchia gốc Việt tại Campuchia.

Tin, ảnh: MẠNH NGUYỄN

Chia sẻ bài viết