11/08/2008 - 08:35

Khai mạc triển lãm mỹ thuật ĐBSCL

Sáng ngày 10-8-2008, tại Khu trưng bày thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Bến Tre, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bến Tre, long trọng khai mạc triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII (ĐBSCL) lần thứ 13-2008.

Triển lãm giới thiệu 163 tác phẩm của 152 tác giả, gồm 36 hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam và 116 hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh ĐBSCL. Cuộc triển lãm có 2 cấp trao giải thưởng. Giải thưởng của Hội Mỹ Thuật Việt Nam (dành cho hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam): gồm 2 Giải B (không có giải A): tác giả Đặng Can (Vĩnh Long) với tác phẩm : “Nhớ biển”- tranh sơn dầu- và tác giả Lại Lâm Tung (Cà Mau) với tác phẩm: “ Đất Mũi”- bút sáp màu. Giải C thuộc về tác giả Trần Thị Chúc (Bến Tre) với tác phẩm “Niềm vui của ngoại”- tượng composite. Ngoài ra, còn có 5 tác giả, tác phẩm được tặng thưởng.

Giải thưởng Mỹ thuật ĐBSCL (dành cho hội viên Hội văn học nghệ thuật ở ĐBSCL) gồm: 3 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích. Giải nhì thuộc về 3 tác giả: Lê Uyên (Báo Đồng Khởi- Bến Tre) với tác phẩm: “Tang thương bên bờ sông Hậu”- sơn dầu; Trịnh Thanh Hoàng (Sóc Trăng) với tác phẩm “Nhịp trống Chadăm”- sơn dầu và Trương Hoài Nghiêm (Bạc Liêu) với tác phẩm: “Nắng chiều”- khắc gỗ.

Triển lãm kéo dài đến ngày 20-8-2008.

HỒNG MINH

Chia sẻ bài viết