23/08/2023 - 17:49

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS 

Ngày 23-8, Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Ðộ, Trung Quốc và Nam Phi) khai mạc tại thành phố Johanesburg (Nam Phi) trong bối cảnh nhóm các nền kinh tế mới nổi này đang tìm cách khẳng định vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Các nhà lãnh đạo BRICS.

An ninh đã được tăng cường tại Johanesburg, nơi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Ðộ Narendra Modi, Tổng thống Brazil Lula da Silva nhóm họp với khoảng 50 nhà lãnh đạo khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin dự và sẽ có phát biểu qua cầu truyền hình, Ngoại trưởng Sergei Lavrov thay mặt ông tới dự trực tiếp cuộc họp.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này có chủ đề “BRICS và châu Phi: Quan hệ đối tác vì Tăng trưởng nhanh, Phát triển bền vững và Chủ nghĩa đa phương bao trùm”, cho thấy định hướng của các nước thành viên thúc đẩy hợp tác với Nam bán cầu. Ðại diện cho 40% dân số thế giới, các nước BRICS có mong muốn chung về một trật tự toàn cầu phản ánh tốt hơn lợi ích của mình và gia tăng ảnh hưởng trên thế giới.

Trước đó, trên mạng truyền thông xã hội cùng ngày, Tổng thống Brazil Lula da Silva khẳng định: “Chúng tôi không muốn là đối trọng với Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hay với Mỹ. Chúng tôi chỉ muốn tổ chức chính mình”.

Bắt đầu với 4 quốc gia vào năm 2009, BRICS đã có thêm Nam Phi vào năm 2010. Các quan chức cho biết hơn 40 quốc gia ở Nam Bán Cầu muốn gia nhập tổ chức này. Nam Phi sẽ trình các lãnh đạo BRICS đề xuất mở rộng thành viên tại hội nghị này.

Phía Trung Quốc đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch mở rộng BRICS. Trong bài phát biểu được Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Ðào thay mặt đọc tại hội nghị Diễn đàn Doanh nhân 2023 cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định: “Chúng tôi ủng hộ quan hệ đối tác chiến lược BRICS mạnh hơn, tích cực mở rộng thành viên và giúp làm cho trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn”.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin nhận định các nước BRICS đang tiếp tục tăng cường hợp tác trong bối cảnh các thách thức kinh tế toàn cầu từ bên ngoài.

Phát biểu qua truyền hình tại Diễn đàn Doanh nhân 2023, ông Putin cho biết các biện pháp trừng phạt không chính đáng và việc đóng băng trái phép các tài sản nhà nước đã gây tác động tiêu cực nói chung lên nền kinh tế toàn cầu, dẫn tới thiếu nguồn lực, gia tăng bất công, thất nghiệp và đẩy giá cá leo thang, ảnh hưởng tới những nước dễ bị tổn thương nhất. Ông nhấn mạnh: “Ðiều quan trọng là các thành viên BRICS tiếp tục tăng cường hợp tác trong bối cảnh trên và công việc chung của chúng ta nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đã tạo ra những kết quả cụ thể”.

Bên cạnh các vấn đề về mở rộng khối, việc tăng cường sử dụng các đồng nội tệ của các quốc gia thành viên trong các giao dịch tài chính và thương mại nhằm giảm sự phụ thuộc vào USD cũng là nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị BRICS.

BÍCH LIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết