29/11/2019 - 15:53

Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Cần Thơ 2019 

(CTO)- Ngày 29-11, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) Cần Thơ chính thức khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp UBND TP Cần Thơ, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ hai từ phải qua),  Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Trần Thanh Mẫn,  Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham quan khu ẩm thực tại Hội chợ VITM Cần Thơ 2019. Ảnh: Nguyễn Minh

VITM Cần Thơ năm 2019 có chủ đề “Du lịch ĐBSCL với cả nước”, là sự kiện du lịch quy mô lớn nhất ĐBSCL, lần đầu diễn ra tại Cần Thơ, nhằm nâng cao vị thế du lịch Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Ngày đầu tiên của sự kiện diễn ra sôi động với lễ khai mạc, diễn đàn "Phát triển du lịch ĐBSCL”, hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Bình - Hà Tĩnh - Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình; giới thiệu “Ứng dụng xu hướng công nghệ ảnh hưởng đến ngành du lịch khách sạn trong thời đại 4.0 để thành công”, trình diễn nghệ thuật dân gian của 3 miền, Bulle Show của “phù thủy bong bóng” Fan Yang…

Ký kết hợp tác giữa ĐBSCL và các vùng trọng điểm du lịch ở phía Bắc và miền Trung tại diễn đàn "Phát triển Du lịch ĐBSCL". Ảnh: Kiều Mai

Tham dự hội chợ, có 320 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp du lịch từ 25 tỉnh, thành trên cả nước và 6 đơn vị quốc tế (Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Cuba) đã mở ra thị trường sôi động, các cơ hội hợp tác, mua bán tour và các dịch vụ du lịch. Nhiều đơn vị như Happyland, Vietravel, Fiditour, Saigontourist, Victoria Cần Thơ, SPTravel, Đông Hà Fortuneland, Pullman Phú Quốc… khởi động những chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Trong khuôn khổ hội chợ có hơn 10.000 tour trong nước và quốc tế, hơn 5.000 phòng khách sạn, vé máy bay và trên 5.000 vé tham quan, voucher được tung ra; đặc biệt là các chương trình ưu đãi tour Tết, các tour xuất phát từ đường bay thẳng Cần Thơ.

Khách nước ngoài tham quan và tìm hiểu thông tin du lịch tại hội chợ. Ảnh: Lệ Thu

Tại VITM Cần Thơ, ông Park Jong Sun, Trưởng đại diện Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, thông tin: “Đến với VITM Cần Thơ, chúng tôi có cơ hội quảng bá. Trong 3 năm trở lại đây, lượng khách qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc tăng mạnh. Năm 2018, Việt Nam đón khoảng 3,5 triệu lượt khách Hàn Quốc, ngược lại Hàn Quốc cũng đón hơn 460.000 khách Việt Nam. Tôi kỳ vọng lưu lượng khách giữa hai bên sẽ càng tăng hơn, nhất là qua sự kết nối từ các kỳ hội chợ như VITM Cần Thơ”.

Theo đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và hội nhập quốc tế cao, mang nội dung văn hóa. Việc tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế, giới thiệu các sản phẩm du lịch, kết nối thị trường, xây dựng tour, tuyến liên vùng và quốc tế là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo phát triển bền vững. VITM Cần Thơ 2019 được xem là cơ hội liên kết, hợp tác, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, những chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn, kết nối tour, tuyến giữa các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL với các địa phương trong nước, quốc tế và ngược lại.

* Cùng ngày, trong khuôn khổ VITM Cần Thơ diễn ra diễn đàn "Phát triển du lịch ĐBSCL", dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cùng lãnh đạo các địa phương, sở ngành hữu quan. Diễn đàn nhằm đánh giá tình hình phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về Phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và đề xuất các giải pháp đưa ĐBSCL thành trung tâm du lịch của Việt Nam và khu vực

* Liên hoan ẩm thực có nhiều hoạt động phong phú diễn ra suốt VITM Cần Thơ 2019, với gần 40 gian hàng ẩm thực đến từ các tỉnh, thành, vừa phục vụ khách tham quan, vừa trưng bày, giới thiệu đặc sản. Hội chợ có khu vực riêng trưng bày các bàn ăn tiêu biểu để khách tham quan thưởng lãm. Bên cạnh đó, diễn ra các cuộc thi: cắt tỉa ra củ quả (diễn ra chiều 29-11); chương trình xác lập kỷ lục Việt Nam 100 món ăn được chế biến từ gạo (sáng 30-11) với sự tranh tài của 20 đội thi, mỗi đội làm 5 món ăn; Hội thi Món ngon đồng bằng (sáng 1-12) dành cho 25 gian hàng ẩm thực… Giám khảo của các hội thi là chuyên gia ẩm thực của Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn.  

Ái Lam - Lệ Thu

Chia sẻ bài viết