Hiện nay, nhiều người dân ở ấp Thới Hiệp, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ phản ánh bãi rác tập trung của thành phố trên địa bàn huyện hoạt động không đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo người dân, nước thải từ bãi rác rò rỉ qua ruộng, ra kênh Bờ Thiết gây chết lúa và vịt của người dân... Bên cạnh đó, rác thải còn phát tán mùi hôi thối ra môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân...
Tiếp xúc với chúng tôi, người dân ấp Thới Hiệp cho biết, từ tháng 7-2015, nước thải từ bãi rác chảy ra kênh Bờ Thiết có màu đen ngòm. Cùng thời điểm trên, khi người dân bơm nước từ kênh Bờ Thiết lên ruộng cho vịt ăn lúa chét, sau đó đã có nhiều con vịt bị chết do bị ngộ độc. Ông Nguyễn Thanh Hiển, ấp Thới Hiệp, bức xúc nói: "Tôi nuôi 600 con vịt. Hôm trước bơm nước lên ruộng cho vịt ăn. Hôm sau, bầy vịt bị chết 260 con và nhiều con bị bệnh. Nghi ngờ bãi rác xả thải, chúng tôi đã báo với chính quyền địa phương nhờ can thiệp". Sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng với các ngành chức năng đã đến khu vực bãi rác xác minh. Đồng thời, lập biên bản và ghi nhận mức độ thiệt hại của các hộ dân có vịt bị chết. Ông Trần Văn Nê, ấp Thới Hiệp, than phiền: "Tại thời điểm lập biên bản, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần môi trường Minh Tâm TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần xây lắp thủy lợi Hưng Yên (đơn vị thi công san lấp mặt bằng tại bãi rác) và chính quyền địa phương ghi nhận mức độ thiệt hại và hứa hẹn sẽ bồi thường cho người dân trong vòng 3 - 5 ngày. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 tháng, người dân vẫn chưa nhận được hỗ trợ của hai công ty trên. Tôi đề nghị, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đôn đốc 2 công ty trên sớm hỗ trợ thiệt hại cho người dân như đã hứa hẹn".
 |
|
Ruộng lúa của ông Lê Văn Tùng bị nước thải bãi rác rò rỉ làm chết lúa, gây thất thu. |
Bên cạnh đó, bãi rác này còn rò rỉ nước thải ra ruộng gây thiệt hại mùa màng cho người dân có ruộng gần bãi rác. Ông Lê Văn Tùng, ấp Thới Hiệp, bức xúc: "Tôi có 12 công ruộng. Vụ lúa thu đông năm nay, lúa bị thiệt hại khoảng 50% diện tích đất. Nguyên nhân do hệ thống xử lý nước thải của bãi rác cao hơn mặt ruộng, nước thải rò rỉ qua diện tích đất canh tác khiến lúa chết. Tôi đề nghị công ty phải khắc phục tình trạng trên để đảm bảo năng suất lúa cho người dân".
Bãi rác này hoạt động vào cuối năm 2008, do Công ty Cổ phần môi trường Minh Tâm TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Ban đầu, bãi rác chủ yếu thu gom rác thải tập trung của huyện Cờ Đỏ, nhưng hơn 1 năm nay, bãi rác mở rộng hoạt động thu gom rác thải của các quận, huyện lân cận nên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Theo quan sát của chúng tôi, tại bãi rác này rác thải ngập ngụa, ruồi nhặng khắp nơi,... Ông Mai Hoàng Mỹ, chủ quán nước giải khát gần bãi rác, than phiền: "Hằng ngày, người dân ở lân cận bãi rác hít phải mùi hôi thối rất khó chịu. Ruồi bay vào nhà đậu lên bàn, ghế gây mất vệ sinh. Tôi yêu cầu đơn vị khai thác bãi rác này phải có biện pháp xử lý mùi hôi, ruồi nhặng để đảm bảo vệ sinh, sức khỏe cho các hộ dân xung quanh". Theo người dân ấp Thới Hiệp, những ngày trời nóng hoặc có gió mạnh mùi hôi thối từ bãi rác bay xa hàng kí-lô-mét, khiến cả một vùng dân cư ngột ngạt.
Ông Nguyễn Trọng Thủy, Chủ tịch UBND xã Đông Thắng, cho biết: "Nguyên nhân bãi rác rò rỉ nước thải, gây thiệt hại cho nhiều hộ dân nuôi vịt và trồng lúa là do Công ty Cổ phần xây lắp thủy lợi Hưng Yên trong quá trình san lấp mặt bằng bãi rác làm nước thải rò rỉ và tràn ra môi trường xung quanh. UBND xã đã lập biên bản và ghi nhận mức độ thiệt hại của từng hộ dân. Đại diện Công ty đã ghi nhận và hứa sẽ hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, đến nay, Công ty vẫn chưa bồi thường cho người dân. Chúng tôi đề nghị lãnh đạo Công ty Cổ phần xây lắp thủy lợi Hưng Yên sớm hỗ trợ thiệt hại cho người dân để họ có điều kiện tái đàn, phát triển sản xuất". Ông Nguyễn Trọng Thủy cũng đề nghị Công ty Cổ phần môi trường Minh Tâm TP Cần Thơ, đơn vị khai thác bãi rác này, cần tăng cường phun xịt hóa chất, xử lý mùi hôi thối và ruồi nhặng ở bãi rác. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hệ thống xử lý nước thải để hạn chế nước thải rò rỉ ra xung quanh nhằm đảm bảo môi trường và sức khỏe người dân
Bài, ảnh: THANH THƯ