Thường trực HĐND thành phố đề nghị cho biết kết quả việc đào tạo nghề theo số lượng, theo địa chỉ, theo năng lực cơ sở đào tạo hay theo nhu cầu của thị trường. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), như sau:
Công tác đào tạo nghề nhằm tạo nguồn nhân lực có tay nghề phục vụ phát triển kinh tế- xã hội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề, trong thời gian qua, Sở LĐTB&XH đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các đề án, kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ dạy nghề cho các đối tượng lao động, đặc biệt là Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Việc triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố trong thời gian qua được phối kết hợp với nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người lao động có thể tham gia học nghề. Tùy theo mục đích đào tạo mà có những hình thức phù hợp. Cụ thể như:
- Đào tạo nghề theo số lượng đối với trường hợp tham gia xuất khẩu lao động có chỉ tiêu, số lượng không thể đào tạo vượt chỉ tiêu quy định.
- Đào tạo nghề theo địa chỉ khi có đơn đặt hàng của doanh nghiệp.
- Hầu hết các lớp dạy nghề theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay đều đào tạo theo nhu cầu học nghề của địa phương. Sở LĐTB&XH giao cho quận, huyện hằng năm chủ động điều tra nhu cầu học nghề, đăng ký nhu cầu học nghề của địa phương và phải ưu tiên đào tạo những nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; chủ động lựa chọn đối tượng tham gia học nghề đúng quy định; đề xuất các doanh nghiệp, cơ sở tham gia dạy nghề chất lượng và có khả năng giải quyết hoặc định hướng giải quyết việc làm sau đào tạo. Đối với từng lớp nghề đăng ký, các quận, huyện đều phải có định hướng giải quyết việc làm sau đào tạo và dự đoán tiền lương của người lao động làm việc sau khi đào tạo. Sau khi tổng hợp, Sở LĐTB&XH tham mưu trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch và phân bổ dạy nghề tại các địa phương.
Hiện nay, trên địa bàn TP Cần Thơ và một số địa phương lân cận rất cần nguồn lao động có tay nghề cao trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là các nghề thuộc nhóm cơ khí, như: Hàn, tiện,
Các cơ sở dạy các nghề trong lĩnh vực này đã có những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, như: đầu tư trang thiết bị, đào tạo giáo viên,... sẵn sàng tham gia đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Tuy nhiên, hiện nay đối với các nghề này, người lao động ít đăng ký tham gia học nghề do ngại vất vả, cần phải có sự chung tay góp sức tuyên truyền của các ngành, các cấp để nâng cao nhận thức về học nghề, giải quyết việc làm cho người lao động