28/12/2023 - 11:36

Israel sẵn sàng đối phó trên 7 mặt trận 

Israel cảnh báo rằng nước này đang chiến đấu trên 7 mặt trận khi hàng loạt vụ tấn công ở các quốc gia láng giềng trong 48 giờ qua làm dấy lên nỗi lo xung đột ở Dải Gaza lan rộng trong khu vực.

Khói bốc lên sau một đợt ném bom của lực lượng Israel ở làng Marwahin thuộc phía Nam Lebanon ngày 26-12. Ảnh: AFP

Phát biểu trước Quốc hội ngày 26-12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết nước này đang bị tấn công từ 7 chiến trường: Gaza, Lebanon, Syria, Bờ Tây, Iraq, Yemen và Iran. “Chúng ta đã đáp trả và thực hiện hành động tại 6 chiến trường trong số này”, ông Gallant nói.

Đối phó Houthi, Hezbollah

Ông Gallant đưa ra bình luận trên giữa lúc các vụ nổ được ghi nhận ở ngoài khơi Yemen, bị nghi là do tên lửa từ cuộc tấn công của phong trào Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen. Những vụ này xảy ra một tuần sau khi Mỹ tuyên bố thành lập liên minh an ninh hàng hải ở Biển Đỏ nhằm đối phó với các cuộc tấn công tàu thuyền của nhóm Houthi. Kể từ tháng 10, các tay súng Houthi đã tấn công nhiều tàu thương mại trên tuyến đường biển quan trọng này nhằm thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine ở Dải Gaza.

Israel còn hứng chịu các tên lửa được bắn sang bởi phong trào Hezbollah ở phía Nam Lebanon. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Hezbollah ngày 26-12 đã phóng tên lửa từ Lebanon nhằm vào vị trí của quân đội Israel ở miền Bắc nước này, song quả đạn đánh trúng nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp St. Mary gần đó, khiến một cụ ông bị thương nhẹ. Khi các binh sĩ Israel đang sơ tán cụ ông trong nhà thờ thì bị Hezbollah phóng bồi một tên lửa chống tăng dẫn đường vào vị trí này. 9 binh sĩ Israel bị thương trong vụ tập kích, trong đó một người nguy kịch.

IDF sau đó tấn công tòa nhà mà thành viên Hezbollah ẩn náu sau khi phóng tên lửa, cùng một vị trí khác của Hezbollah ở Lebanon để đáp trả vụ tập kích. Phía Israel cáo buộc nhóm này cố tình bắn vào dân thường Israel và các địa điểm tôn giáo sau khi tấn công nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp.

Israel và Hezbollah đã giao tranh bằng tên lửa, không kích và pháo kích qua biên giới gần như hàng ngày kể từ hôm 7-10. Giao tranh đã khiến ít nhất 150 người ở Lebanon và 11 người tại Israel thiệt mạng. Theo tờ The Guardian, Mỹ đang dẫn đầu các cuộc đàm phán căng thẳng nhằm cố gắng giảm leo thang tình trạng thù địch trên Đường Xanh ngăn cách hai nước Lebanon và Israel - nơi có nguy cơ cao nhất xảy ra tính toán sai lầm dẫn đến chiến tranh khu vực. Israel giáp với Lebanon ở phía Bắc, với Syria ở Đông Bắc, với Ai Cập ở phía Tây Nam.

Ngoài ra, còn có 2 vụ tấn công xảy ra ở Đông Bắc Ai Cập và vụ nổ gần Đại sứ quán Israel tại New Delhi (Ấn Độ). Không có thương vong trong các vụ tấn công này và chưa rõ nhóm nào thực hiện.

Ngày 25-12, truyền thông Iran đưa tin một cuộc không kích của Israel tại Syria đã giết chết chuẩn tướng Sayyed Razi Mousavi, cố vấn cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Tối cùng ngày, các chiến đấu cơ của Mỹ, đồng minh thân cận của Israel, đã không kích lực lượng Kataib Hezbollah ở Iraq sau khi cáo buộc nhóm dân quân thân Iran này gây ra vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 lính Mỹ đóng tại thành phố Erbil bị thương. Cả hai cuộc không kích nói trên đã dẫn đến tuyên bố trả thù từ các bên bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan y tế Palestine, 6 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Nur Shams ở phía Bắc Bờ Tây vào sáng 27-12. Hơn 300 người Palestine tại Bờ Tây đã chết kể từ khi xung đột Gaza nổ ra.

“Giai đoạn ba” ở Gaza

Bên trong Gaza, quân đội Israel tiếp tục oanh tạc dải đất bị phong tỏa này như một phần của mục tiêu xóa sổ phong trào Hồi giáo Hamas, nhóm đứng sau vụ đột kích làm chết 1.140 người ở miền Nam Israel hôm 7-10. Ngày 26-12, lực lượng Israel được cho là đã ném bom xuống các trại tị nạn của người Palestine ở miền Trung Gaza, đồng thời yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực này.

Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về chiến dịch ném bom hiện nay của Israel và việc gần đây Tel Aviv hướng trọng tâm vào miền Trung Gaza, sau nhiều tháng giao tranh ở miền Bắc và Nam dải đất. Tờ Independent dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Israel cho biết động thái của nước này ở miền Trung Gaza có nghĩa là “bước chuyển tiếp từ giai đoạn hai sang giai đoạn ba” trong chiến dịch tiêu diệt Hamas.

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết