Tờ Times of Israel ngày 5-8 dẫn nguồn thạo tin cho hay Israel sẽ cân nhắc các biện pháp tấn công “phủ đầu” Iran nếu thông tin tình báo cho thấy Tehran chuẩn bị tấn công nước này.

Ngoại trưởng Jordan Safadi (trái) đến Iran ngày 4-8 để tìm hướng tháo ngòi nổ xung đột. Ảnh: West Asia News Agency
“Hành động phủ đầu hoặc tấn công”
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 4-8 (giờ địa phương) đã triệu tập cuộc họp với các quan chức quốc phòng, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, Tham mưu trưởng quân đội Herzi Halevi, người đứng đầu cơ quan tình báo David Barnea và lãnh đạo cơ quan an ninh Ronen Bar.
Tại cuộc họp, Thủ tướng Netanyahu khẳng định nước này đang trong cuộc chiến “đa mặt trận” và cho biết Israel đã chuẩn bị mọi kịch bản và sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Giới chức Israel cũng đã thảo luận một loạt phương án, trong đó xem xét tấn công phủ đầu nhằm răn đe Tehran. Theo Kênh 12, “các hành động phủ đầu hoặc tấn công” của Israel có thể diễn ra ở Lebanon hoặc những nơi khác nếu cần thiết. Các quan chức an ninh nhấn mạnh, động thái như vậy sẽ chỉ được phép nếu Israel nhận được thông tin tình báo rõ ràng xác nhận Iran và các lực lượng ủy nhiệm chuẩn bị tấn công nhằm vào quốc gia Do Thái.
Israel sẽ yêu cầu thông tin tình báo của mình phải khớp với thông tin tình báo của Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả khi thông tin trùng khớp, đồng minh thân cận nhất của Washington ở Trung Ðông vẫn có thể chọn tránh phương án tấn công phủ đầu.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Iran được dự báo sắp tấn công Israel để trả đũa 2 vụ không kích làm chết thủ lĩnh phong trào Hezbollah Fuad Shukr ở Beirut (Lebanon) và thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran. Iran đổ lỗi cho Israel về cái chết của ông Haniyeh và thề sẽ trả đũa, trong khi Tel Aviv chỉ nhận trách nhiệm về vụ ám sát ông Shukr.
Phía Israel nhiều lần tuyên bố bất kỳ hành động nào chống lại nước này đều sẽ bị đáp trả và Thủ tướng Netanyahu hôm 4-8 đã nhắc lại điều đó khi phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần.
Mỹ tin rằng hành động trả đũa của Iran sẽ tương tự như vụ tập kích tên lửa hồi tháng 4 nhưng với sự tham gia của Hezbollah ở Lebanon, cuộc trả đũa lần này có thể diễn ra trên quy mô lớn hơn. Một liên minh quốc tế do Washington đứng đầu đã được thành lập nhằm răn đe quân sự, qua đó ngăn chặn mọi ý đồ tấn công trả đũa của Iran. Liên minh này sẽ nhận chỉ đạo từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại Qatar.
Iran từ chối xuống thang căng thẳng
Bên cạnh răn đe, Mỹ cùng các đối tác châu Âu và Trung Ðông cũng tiến hành nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm tìm mọi cách thuyết phục Iran kiềm chế. Các nguồn tin ngoại giao tiết lộ Mỹ đã liên hệ chính phủ các nước châu Âu và đối tác khu vực, nhờ chuyển thông điệp kêu gọi Iran xuống thang căng thẳng và khẳng định Washington cũng đang gây áp lực buộc Tel Aviv hạ nhiệt tình hình. Ðược biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang cân nhắc đến thăm Trung Ðông trong tương lai rất gần, trong bối cảnh nước này lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột trong khu vực.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden họp với đội ngũ an ninh quốc gia vào ngày 5-8 (theo giờ địa phương) để thảo luận về “những diễn biến ở Trung Ðông”, giữa lúc Mỹ triển khai thêm các tiêm kích và tàu chiến đến khu vực. Ông Biden cũng sẽ nói chuyện với Quốc vương Abdullah II của Jordan khi Mỹ khởi động vòng ngoại giao mới nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cũng vừa thực hiện chuyến thăm hiếm hoi tới Iran hôm 4-8 với lời kêu gọi khu vực có thể sống trong “hòa bình, an ninh và ổn định” mà không cần leo thang căng thẳng hơn nữa. Tại cuộc họp báo với người đồng cấp Iran Ali Bagheri, Ngoại trưởng Safadi nhấn mạnh mục đích chuyến thăm của ông là để “tham vấn về diễn biến leo thang nghiêm trọng tại khu vực, thảo luận thẳng thắn và rõ ràng về phương thức hóa giải bất đồng giữa hai nước (Iran và Israel) trên tinh thần chân thành và minh bạch”.
Tuy nhiên, chuyến công du của ông Safadi, chuyến thăm cấp ngoại trưởng đầu tiên của Jordan tới Iran sau hai thập kỷ, khó có thể tạo ra tác động vì Iran cùng ngày đã tái khẳng định không có chỗ cho sự thỏa hiệp và sẽ quyết đáp trả mạnh mẽ đối với vụ ám sát ông Haniyeh. Tại buổi hội kiến với Ngoại trưởng Safadi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Israel “đã phạm sai lầm nghiêm trọng” khi nghĩ rằng Tehran sẽ bỏ qua vụ ám sát. Theo tờ Wall Street Journal, Iran nói với nhà ngoại giao Arab rằng họ quyết đánh Israel và “không quan tâm nếu phản ứng đó gây ra chiến tranh”.
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)