20/05/2008 - 09:17

Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu:

Huy động nhiều nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa công tác môi trường

(CT)- Ngày 19-5-2008, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố đã giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường ở các khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản, kế hoạch hành động quản lý Nhà nước về môi trường. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở này, tình hình môi trường của thành phố đang diễn biến phức tạp. Hiện nay, thành phố chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung ở các khu dân cư và khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng hệ thống nước thải riêng, một số bệnh viện chưa có lò đốt chất thải y tế,... dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, có nơi nghiêm trọng. Việc sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản không đúng quy trình kỹ thuật, không theo quy hoạch cũng đã góp phần làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt ở nhiều nơi. Trong khi đó, kinh phí đầu tư cho quản lý nhà nước về môi trường chưa đáp ứng, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, xử lý còn thiếu, nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về vấn đề môi trường còn hạn chế...

Đoàn giám sát yêu cầu ngành TN&MT phối hợp với các ngành có liên quan tập trung nhiều giải pháp, đầu tư kinh phí để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để nhân dân cùng tham gia giám sát, bảo vệ môi trường; phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng Cảnh sát Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp để ô nhiễm kéo dài. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động nhiều nguồn lực xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa một số mặt trên lĩnh vực quản lý nhà nước về môi trường, nhằm giảm kinh phí đầu tư của Nhà nước, nâng cao chất lượng môi trường.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết